Cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng TP. Hồ Chí Minh thăm các di tích lịch sử tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động trong chương trình "Hành trình theo chân Bác" do ngành tổ chức xây dựng Đảng của TP. Hồ Chí Minh tổ chức đúng dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019).
Đoàn cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng thăm nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Thu Giang
Đoàn cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng thăm nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Thu Giang

Ngày 22/5, đoàn công tác Ban Tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Huỳnh Cách Mạng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy làm trưởng đoàn đã tổ chức chương trình về nguồn "Hành trình theo chân Bác" tại tỉnh Nghệ An.

Tiếp và cùng đi với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đoàn tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai - nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Ảnh: Thu Giang
Đoàn tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai - nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Ảnh: Thu Giang

Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm tại khu di tích Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Tại đây, các thành viên trong đoàn tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp nữ Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, người có những đóng góp quan trọng cho kế hoạch khởi nghĩa Nam Kỳ.

Sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai gắn liền với những trang sử vẻ vang của Đảng và dân tộc, là một trong những hình ảnh tiêu biểu nhất, vẻ vang nhất, có sức thuyết phục nhất cho tinh thần "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tặng cho phụ nữ Việt Nam.
Đoàn nghe thuyết minh giới thiệu về Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh và cao trào 1930-1931. Ảnh: Thu Giang
Đoàn nghe thuyết minh giới thiệu về Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh và cao trào cách mạng 1930-1931. Ảnh: Thu Giang
Sáng cùng ngày, đoàn cũng dâng hương tưởng niệm và tham quan Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, tìm hiểu về phong trào khởi nghĩa 1930-1931.

Tin mới