Cán bộ phải sáng tạo, người dân phải có tư tưởng thoát nghèo

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp BTV Tỉnh ủy về nội dung kết quả thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2011 – 2015, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh: "Cán bộ phải sáng tạo, người dân phải có tư tưởng thoát nghèo từ trong nhận thức mới có thể thực hiện thành công chương trình, dự án".

Sáng 3/3 dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, BTV Tỉnh họp và nghe ý kiến về việc thực hiện kết quả thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2011 – 2015.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức, Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành.

Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị.
Chương trình 135 là chương trình được thực hiện theo Quyết định số 551/ QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn đặc biệt khó khăn với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 4%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 50% mức chung khu vực nông thôn của cả nước.
Sau 5 năm thực hiện chương trình 135 giai đoạn 3, Nghệ An đã xây dựng mới 75 công trình thủy lợi, xây mới 150 công trình của trường tiểu học, mẫu giáo nhà trẻ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc và miền núi (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015) giảm từ 36,19% năm 2010 xuống còn 16,54% năm 2015.
Các công trình hạ tầng như giao thông liên thôn, liên bản, trường học, trạm y tế, điện, nước sinh hoạt, nhà văn hóa cộng đồng… được xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo. Kết thúc giải đoạn III trên địa bàn có xã Thạch Giám, huyện Tương Dương và 25 thôn bản trong tỉnh hoàn thành mục tiêu chương trình, về đích nông thôn mới.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường đánh giá việc thực hiện mục tiêu của chương trình 135 giai đoạn III
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường đánh giá việc thực hiện mục tiêu của chương trình 135 giai đoạn III.

Bên cạnh đó, việc thực hiện chương trình cũng có nhiều bất cập: các công trình thủy lợi được đầu tư chưa đáp ứng 50% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích; còn  60% số trạm y tế xã chưa được chuẩn hóa; nhiều công trình hạ tầng giáo dục, văn hóa, thủy lợi nhỏ, giao thông nội vùng chưa được xây dựng. Vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại của người dân ở một số vùng; nguồn vốn chủ yếu trông chờ từ nguồn hỗ trợ của trung ương chưa phát huy tối đa sức sáng tạo, nội lực của toàn thể cộng đồng.

Làm đường giao thông nông thôn bằng nguồn đầu tư của Chương trình 135/CP  ở xã Tiên Kỳ.
Làm đường giao thông nông thôn bằng nguồn đầu tư của Chương trình 135/CP ở xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ.

Kết luận tại hội nghị, Đồng chí Hồ Đức Phớc khẳng định: Qua năm 5 thực hiện chương trình 135, bộ mặt miền núi đã có được những thay đổi nhất định. Tuy nhiên để hiện thực hóa mục tiêu của chương trình một cách tối đa cần phải bám sát các tiêu chí của dự án.

Clip đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại cuộc họp:

.

Với tiêu chí giảm tỷ lệ hộ nghèo 4%/năm mỗi địa bàn cần đánh giá và nhân rộng  những mô hình đạt hiệu quả tiến tới có chiến lược gắn công nghiệp vào nông nghiệp, gắn công nghiệp chế biến và tái cơ cấu công nghiệp. Bên cạnh đó cần phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị đoàn thể trong thực hiện các công trình dự án cuả chương trình; đồng thời cán bộ cần phải năng động, sáng tạo và phải tuyên truyền vận động nhân dân có tư tưởng thoát nghèo từ trong nhận thức...

Thanh Nga

Tin mới