Cán bộ phường nổ súng giải quyết mâu thuẫn đá bóng

Mâu thuẫn lúc đá bóng, phường đội trưởng ở TP Biên Hòa cùng cấp dưới chạy xe công vụ tìm nhóm đối thủ "bắt về làm việc", rồi nổ súng khiến thanh niên bị thương.

Ngày 15/10, Ban chỉ huy quân sự TP Biên Hòa (Đồng Nai) tạm định chỉ công tác đối với ông Nguyễn Lê Minh - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Quang Vinh và ông Nguyễn Phan Đại Phúc - Chỉ huy phó.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Động thái này được đưa ra sau khi ông Minh và ông Phúc có liên quan trực tiếp đến vụ nổ súng gây thương tích cho anh Đỗ Quyết Thắng (22 tuổi) tại quán nước ở phường Trung Dũng, TP Biên Hòa.

Theo điều tra ban đầu, một tháng trước, trong lúc đá bóng, đội ông Minh và đội anh Thắng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Ông Minh sau đó về phường mặc trang phục dân quân cùng cấp dưới đi xe công vụ đến gặp nhóm Thắng đang ngồi ở quán nước lề đường để "bắt về phường làm việc".

Tại đây, hai bên tiếp tục tranh cãi, xô xát. Phường đội trưởng được cho đã dùng súng đạn cao su bắn 2 phát gây thương tích ở mang tai anh Thắng. Sau đó, cả hai nhóm bị Cảnh sát 113 ập đến đưa về phường xử lý.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới