Cán bộ quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nghiên cứu thực tế tại huyện Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Để bổ sung thêm kiến thức thực tiễn cho các học viên, ngày 25 và 26/11, Đoàn cán bộ tổ 1, lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 có chuyến nghiên cứu thực tế tại huyện Nghi Lộc.

Đoàn cán bộ lớp nguồn được lãnh đạo huyện Nghi Lộc thông tin về một số kết quả về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Nghi Lộc trong thời gian qua. 

Đoàn cán bộ quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham gia sinh hoạt với Chi bộ xóm 12, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. Ảnh: L.T.H.C
Đoàn cán bộ quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham gia sinh hoạt với Chi bộ xóm 12, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. Ảnh: L.T.H.C

Lãnh đạo huyện Nghi Lộc đã có nhiều biện pháp đồng bộ, tích cực, chủ động, quyết liệt trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; văn hóa - xã hội được giữ gìn và phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng được quan tâm chăm lo.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận về những cách làm hay, sáng tạo của các địa phương, và đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng trong giải phóng mặt bằng tại huyện Nghi Lộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; xử lý “điểm nóng”; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Đoàn cán bộ Tổ 1 đã thăm mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, củ quả ở xã Nghi Long; làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ các xã Nghi Thuận và Nghi Khánh; dự sinh hoạt tại 2 chi bộ của 2 xã này.

Dịp này, đoàn đã tặng mỗi xóm 1 bộ loa di động, 1 bộ lưới và bóng chuyền; tặng quà cho 20 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xóm (xóm 12, xã Nghi Thuận và xóm Khánh Tân, xã Nghi Khánh).

Đoàn cán bộ quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham gia sinh hoạt, tặng quà cho Chi bộ xóm Khánh Tân, xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc. Ảnh: L.T.H.C
Đoàn cán bộ quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham gia sinh hoạt, tặng quà cho Chi bộ xóm Khánh Tân, xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc. Ảnh: L.T.H.C

Trong khuôn khổ chương trình thực tế, trước đó ngày 22/11, đoàn cán bộ nguồn đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hoạt động khảo sát, nghiên cứu thực tế của lớp nguồn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa nhằm củng cố kiến thức, tăng cường năng lực thực tiễn để các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, vừa tạo điều kiện để trau dồi, cập nhật kiến thức mới, đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu của chức danh quy hoạch, đảm bảo hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ trong thời gian tới.

60 học viên lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 được chia thành 5 tổ đi nghiên cứu thực tế tại 5 sở, ban, ngành cấp tỉnh, 5 huyện và 10 xã trong tỉnh, nhằm tìm hiểu thực tiễn, rà soát, giúp đỡ các địa phương, đơn vị, nhất là huyện miền núi khó khăn, giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc trong nhân dân. Kết quả lớp học sẽ được báo cáo lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tin mới