Cán bộ tuyên giáo cần 'đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết'

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở chủ động thực hiện nhiệm vụ với phương châm "Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết".
Hội nghị tại cụm 1. Ảnh Quang Minh
Hội nghị tại cụm 1. Ảnh: Quang Minh

Sáng 4/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại cụm giao ban số 1; đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cụm giao ban số 2.

Năm 2020, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, thực hiện tốt công tác tư tưởng trong toàn đảng bộ. Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt năm 2020 mà Ban Tuyên giáo từ cấp tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện là tham mưu cho cấp ủy các nội dung phục vụ đại hội Đảng từ cơ sở đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giao ban Tuyên giáo cụm 2. Ảnh: Quang Minh
Giao ban Tuyên giáo cụm 2. Ảnh: Quang Minh

Ban Tuyên giáo đã tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Nhiều địa phương đã tham mưu cho cấp ủy sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tổ chức nhiều hình thức tôn vinh điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng tiếp tục được quan tâm, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả. Công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng ở các địa phương đã có bước chuyển biến mới, hướng mạnh về cơ sở.

Công tác tuyên truyền miệng, hội nghị báo cáo viên được ban tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nội dung đảm bảo tính thời sự và có tính định hướng cao. Công tác tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc được quan tâm; công tác văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, bảo vệ nền tảng tư tưởng có nhiều kết quả rõ nét, nhiều cách làm sáng tạo; công tác tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo được quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi với cán bộ, nhân viên Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên về phát huy các giá trị di sản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi với cán bộ, nhân viên Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên về phát huy các giá trị di sản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trao đổi những kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm tốt, một số khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở chủ động hành động với phương châm "Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết"; biến khó khăn thành lợi thế, thích ứng nhanh, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường đối thoại, cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống các quan niệm sai trái, thù địch.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các huyện, thành, thị cần quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện; xây dựng các trang web, đưa các thông tin tích cực bằng nhiều phương tiện khác nhau đến với nhân dân. Bám sát nhiệm vụ, tập trung mọi nỗ lực để triển khai có hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian sắp tới tại địa phương, đơn vị mình./.

Tin mới