Cán bộ tuyên giáo tỉnh lừa bán đất khống, chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Tổng số tiền mà Ngô Hồng Sơn lừa đảo của hàng chục bị hại lên tới trên 5,7 tỉ đồng, đã chiếm đoạt 3,56 tỉ đồng. Còn Nguyễn Duy Tân - nguyên chuyên viên Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang - lừa đảo các bị hại trên 4,19 tỉ đồng, đã chiếm đoạt 2,252 tỉ đồng. 

Bị cáo Nguyễn Duy Tân (phải) và Ngô Hồng Sơn nghe hội đồng xét xử tuyên án - Ảnh: K.NAM
Bị cáo Nguyễn Duy Tân (phải) và Ngô Hồng Sơn nghe hội đồng xét xử tuyên án - Ảnh: K.NAM

Chiều 17/8, hội đồng xét xử hình sự sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Ngô Hồng Sơn (30 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) mức án 16 năm tù, bị cáo Nguyễn Duy Tân (32 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) - nguyên chuyên viên Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang - 11 năm tù (Viện kiểm sát đề nghị mức án 8 - 9 năm tù), cả hai cùng phạm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 10-2015, Ngô Hồng Sơn tự xưng là công chức làm việc tại Sở Xây dựng, rồi thuê làm giả con dấu, chữ ký của nhiều tổ chức, cá nhân như trưởng phòng, giám đốc, dấu vuông của Ban quản lý đầu tư xây dựng TP Rạch Giá, dấu tên của ông Đinh Quang Vũ - giám đốc ban quản lý dự án, chữ ký của bà Vũ Thị Diễm Thúy - giám đốc kinh doanh Công ty Phú Cường… để lừa bán đất dự án.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Sơn chủ động làm quen với Nguyễn Duy Tân để nhờ Tân - lúc này là cán bộ Ban tuyên giáo Tỉnh ủy - chào bán khống hàng chục nền nhà tại các dự án tái định cư Lê Hồng Phong, An Bình, Vĩnh Hiệp, khu lấn biển Tây Bắc Rạch Giá, khu tái định cư Phú Quốc… với giá rẻ hơn thị trường.

Khoảng 14g ngày 26-10-2015, khi Tân đang nhận 50 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất của ông Trần Tương Lai để bán khống một nền nhà tại một quán cà phê thì bị Công an TP Rạch Giá ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận hai nạn nhân đầu tiên của Sơn chính là ông Phạm Công Hầu (lúc bị Sơn lừa mua đất khống là cha của bạn gái Sơn, hiện là cha vợ của Sơn) và đồng phạm Nguyễn Duy Tân. Sơn đã chiếm đoạt của ông Hầu số tiền 687,5 triệu đồng, chiếm đoạt của Tân 888,8 triệu đồng.

Tổng số tiền mà Ngô Hồng Sơn lừa đảo của hàng chục bị hại lên tới trên 5,7 tỉ đồng, đã chiếm đoạt 3,56 tỉ đồng. Còn Nguyễn Duy Tân lừa đảo các bị hại trên 4,19 tỉ đồng, đã chiếm đoạt 2,252 tỉ đồng.

Đến nay, Sơn mới nộp khắc phục được 22 triệu đồng. Còn gia đình Tân đã nộp khắc phục được 913 triệu đồng.

Nhiều bị hại của Sơn và Tân cho biết từ khi mất tiền mà không nhận được đất, gia cảnh của họ hết sức khó khăn, không ít bị hại vay ngân hàng để mua đất khống nay lâm vào đường cùng.
Theo TT0

Tin mới