Cán bộ xã ở Anh Sơn bị khởi tố vì liên quan việc chi trả tiền hỗ trợ sản xuất sau lụt bão

(Baonghean.vn) - Hai cán bộ xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) vừa bị khởi tố, điều tra về những vi phạm liên quan việc chi trả tiền hỗ trợ khôi phục sản xuất sau lụt bão.
Sáng 18/10, ông Hoàng Quyền - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn xác nhận có sự việc cán bộ xã Khai Sơn bị khởi tố điều tra vì liên quan công tác chi trả chế độ hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất sau lụt bão cho người dân năm 2020.
Tờ trình của UBND xã Khai Sơn về việc đề nghị hỗ trợ thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt gây ra. Ảnh: C.T.V
Tờ trình của UBND xã Khai Sơn về việc đề nghị hỗ trợ thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt gây ra. Ảnh: C.T.V
Lãnh đạo huyện Anh Sơn cũng cho biết, hiện nay huyện đã đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ xã Khai Sơn có liên quan. Ngoài 2 cán bộ xã Khai Sơn, 1 người phụ nữ khác ở xã Khai Sơn cũng bị khởi tố.
Trước đó, UBND huyện Anh Sơn cũng đã nhận được thông tin từ người dân về những dấu hiệu vi phạm trong thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất sau mưa bão cho người dân ở xã Khai Sơn, UBND huyện Anh Sơn đã thành lập đoàn thanh tra để xác minh thông tin với quan điểm xử lý nghiêm nếu cán bộ có vi phạm.

Tin mới