Cận cảnh chai rượu kịch độc khiến 3 người chết ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Liên quan đến vụ việc 3 người tử vong, 1 người nguy kịch sau khi uống rượu ngâm cây rừng ở Kỳ Sơn, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã niêm phong chai rượu ngâm cây rừng được cho là nguyên nhân khiến 3 nạn nhân người Khơ mú tử vong tại xã bản Chà Lắn, xã Hữu Lập để phục vụ điều tra.
Chai rượu bằng nhựa được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 người ở bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: PV
Chai rượu được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 người ở bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: PV
Như Báo Nghệ An đã đưa tin, chiều 12/3/2018, một nhóm ngồi uống rượu thuốc ngâm từ cây rừng đã bị ngộ độc và nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê. 3 người đã tử vong ngay sau đó, gồm anh Moong Văn Đi và vợ là Lô Thị Văn và em trai anh Đi là Moong Văn Mươi.
Riêng nạn nhân thứ tư là Lữ Văn Khăm hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Nơi xảy ra vụ việc là  bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, nơi cư trú của một cộng đồng người Khơ mú cách trung tâm huyện Kỳ Sơn khoảng 15km. Qua tìm hiểu được biết, tại đây người dân bản địa vẫn có thói quen dùng các loại cây rừng để ngâm rượu uống.
Có 4 chiếc chén tại chiếu rượu được lực lượng công an thu về để phục vụ điều tra. Ảnh: PV
Số cây rừng đã được chặt nhỏ, phơi khô trùng khớp với loài cây có trong chai rượu mà các nạn nhân đã uống chiều 12/3. Ảnh: PV
Hiện tại, một chai nhựa có dung tích 1,5 lít đang được lưu giữ tại cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Sơn. Trong bình là dung dịch có màu nâu đỏ chiếm 4/5 thể tích chai. Đây được xác định là chai rượu thuốc mà 4 người đã uống trong buổi chiều 12/3.

Ngoài chai nhựa đựng rượu ngâm cây rừng nói trên, cơ quan công an Kỳ Sơn còn thu giữ 4 chiếc chén uống rượu và một gói nhỏ có trọng lượng khoảng 0,5kg có chứa cây rừng đã được chặt nhỏ, phơi khô. Thứ cây này có mùi hắc khó chịu. Được biết, chai rượu mà các nạn nhân uống nói trên mới ngâm trước đó 3 ngày.

Theo nhận định ban đầu, chai rượu ngâm cây rừng mà 4 người trong gia đình đã uống được lấy từ gói nhỏ mà cơ quan điều tra đang thu giữ.

Chai rượu của các nạn nhân uống dẫn đến tử vong. 

Một cán bộ điều tra cho hay, các nạn nhân đã nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch ngay sau khi uống rượu. Đặc biệt, chị Lô Thi Văn chỉ uống đúng 1 chén rượu rồi lên giường nằm nghỉ và rơi vào tình trạng hôn mê.

"Các nạn nhân chỉ mới uống được một ít rượu, chứng tỏ họ đã ngâm nhầm một thứ cây kịch độc" - một cán bộ điều tra cho hay.

Nạn nhân Moong Văn Mươi thậm chí không thể ngồi dậy sau khi uống một vài chén. Người đàn ông 34 tuổi này đã ngã gục ngay tại chiếu rượu trước khi được chở đi cấp cứu.

Một số hình ảnh của chai rượu và cây thuốc của các nạn nhân uống trong chiều ngày 12/3:
Rượu các nạn nhân ở bản Chà Lắn uống có màu nâu đỏ. Ảnh: PV
Rượu các nạn nhân ở bản Chà Lắn uống có màu nâu đỏ. Ảnh: PV
4 chiếc chén trên chiếu rượu tại nhà anh Moong Văng Đi. Ảnh: PV
4 chiếc chén trên chiếu rượu tại nhà anh Moong Văng Đi. Ảnh: PV
Cây rừng ngâm trong rượu được xem là chất kịch độc giống với những thân cây đã phơi khô trong nhà nạn nhân. Ảnh: PV
Cây rừng ngâm trong rượu được xem là chất kịch độc giống với những thân cây đã phơi khô trong nhà nạn nhân. Ảnh: PV
Gia đình và hàng xóm bên thi thể anh Mong Văn Mươi tại bản Chà Lắn. Ảnh: PV
Gia đình và hàng xóm bên thi thể anh Mong Văn Mươi tại bản Chà Lắn. Ảnh: PV 
Hiện chai rượu đã được cơ quan công an niêm phong phục vụ công tác điều tra. Ảnh: PV
Hiện chai rượu đã được cơ quan công an niêm phong phục vụ công tác điều tra. Ảnh: PV
Những miếng gỗ nhỏ được ngâm trong chai rượu. Ảnh: PV
Những miếng gỗ nhỏ được ngâm trong chai rượu. Ảnh: PV

Tin mới