Cận cảnh 'chuyên gia cận chiến' Mig-29 của Không quân Nga

Dù không được trang bị nhiều vũ khí nhưng MiG-29 vẫn được coi là đối thủ đáng sợ đối với cả những tiêm kích hiện đại hơn nhiều như F/A-18 của Mỹ.

Mig-29 là chiến đấu cơ hạng nhẹ thế hệ thứ 4 do Mig thiết kế và chế tạo và được đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào năm 1982.
Mig-29 là chiến đấu cơ hạng nhẹ thế hệ thứ 4 do Mig thiết kế, chế tạo và được đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào năm 1982.
Tiêm kích Mig-29 là chiến đấu cơ 1 người lái có chiều dài 17,37m, sải cách 11,4m và chiều cao 4,37m.
Tiêm kích Mig-29 là chiến đấu cơ 1 người lái có chiều dài 17,37m, sải cách 11,4m và chiều cao 4,37m.
Mig-29 được trang bị động cơ phản lực Klimov RD-33 giúp tiêm kích này dễ dàng đạt tốc độ Mach 2,25 (tương đương 2.400km/h), có tầm hoạt động là 2.100km và trần bay tối đa là 18km.
Mig-29 được trang bị động cơ phản lực Klimov RD-33 giúp tiêm kích này dễ dàng đạt tốc độ Mach 2,25 (tương đương 2.400km/h), có tầm hoạt động là 2.100km và trần bay tối đa là 18km.
Để phục vụ cho cận chiến, Mig-29 được trang bị một khẩu pháo 30mm GSh-30-1.
Để phục vụ cho cận chiến, Mig-29 được trang bị một khẩu pháo 30mm GSh-30-1.
Ngoài ra, Mig-29 còn có thể mang theo 3,5 tấn vũ khí được phân bổ trên 7 giá treo khác nhau, bao gồm 6 giá treo bên dưới 2 cánh máy bay và 1 giá ở dưới thân chiến đấu cơ.
Ngoài ra, Mig-29 còn có thể mang theo 3,5 tấn vũ khí được phân bổ trên 7 giá treo khác nhau, bao gồm 6 giá treo bên dưới 2 cánh máy bay và 1 giá ở dưới thân chiến đấu cơ.
Các loại vũ khí có thể gắn trên giá treo của Mig-29 bao gồm các tên lửa không đối không và không đối đất Kh25 và Kh29 và các loại rocket S-8 và S-24.
Các loại vũ khí có thể gắn trên giá treo của Mig-29 bao gồm các tên lửa không đối không, không đối đất Kh25, Kh29, các loại rocket S-8 và S-24.
Ngoài ra, MiG-29 còn có thể mang theo bom thông thường là FAB-250, FAB 500-M62.
Ngoài ra, MiG-29 còn có thể mang theo bom thông thường là FAB-250, FAB 500-M62.
Để phát hiện mục tiêu, Mig-29 được trang bị hệ thống radar bán chủ động/hồng ngoại R-60, R-27 và R-73 hoặc hệ thống radar chủ động R-77.
Để phát hiện mục tiêu, Mig-29 được trang bị hệ thống radar bán chủ động/hồng ngoại R-60, R-27 và R-73 hoặc hệ thống radar chủ động R-77.

 Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới