Cận cảnh con đường 'khổ ải' ven đê năm Nam

(Baonghean.vn) - Đối lập với chiếc cầu Yên Xuân hiện đại mới khánh thành, là con đường hư hỏng ven đê năm Nam ngay đầu chân cầu, đi qua các xã Nam Trung, Nam Cường (Nam Đàn).

 Người dân địa phương cho biết, trước đây, tuy đường có hư hỏng rồi nhưng không đáng kể, chỉ từ ngày xây dựng cầu Yên Xuân II, xe chuyên chở vật liệu nặng đi lại nhiều, nên đường mới lắm “ổ trâu, ổ voi” như bấy giờ.
Người dân địa phương cho biết, trước đây, đường đã hư hỏng cộng với quá trình xây dựng cầu Yên Xuân, xe chuyên chở vật liệu nặng đi lại nhiều, nên đường càng xuống cấp, với chi chít “ổ trâu, ổ voi”.
Từ xã Nam Trung, đặc biệt là từ xóm 1 - Nam Trung cho đến cầu đường sắt Yên Xuân ở xã Nam Cường kéo dài hơn cả chục km, rất dày “ổ trâu ổ voi”.
Từ xã Nam Trung, đặc biệt là từ xóm 1 - Nam Trung cho đến cầu đường sắt Yên Xuân ở xã Nam Cường kéo dài hơn cả chục km, dày đặc “ổ trâu ổ voi”.
 Có chỗ vừa “ổ trâu ổ voi”, vừa bong tróc đá sỏi , tạo thành hang , gờ trên mặt đường.
Có chỗ vừa “ổ trâu ổ voi”, vừa bong tróc đá sỏi, tạo thành hang, gờ trên mặt đường. Nhiều đoạn đường sụt lún, hư hỏng kéo dài hàng chục mét.
6
Đường hư hỏng gây khó khăn cho việc đi lại, phát triển kinh tế của các xã trong vùng, ngoài ra còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.
8

 Những lúc có xe ô tô đi qua đoạn đường hỏng, người đi ngược chiều đã phải dừng phương tiện từ xa để tránh.

Đây là con đường xuyên suốt nhiều xã của vùng Năm Nam nên hàng ngày lượng người và phương tiện qua lại đông. Người dân các xã Nam Trung, Nam Cường đang hi vọng con đường sớm được cải tạo, nâng cấp để người dân đỡ khổ.
Đây là con đường xuyên suốt nhiều xã của vùng Năm Nam nên hàng ngày lượng người và phương tiện qua lại đông. Người dân các xã Nam Trung, Nam Cường đang hi vọng con đường sớm được cải tạo, nâng cấp để người dân đỡ khổ.

Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới