Cận cảnh diễn tập cứu hàng ngàn người thoát khỏi thảm họa cháy nổ, sập đổ công trình, hóa chất độc ở chung cư cao tầng tại Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Thảm họa cháy nổ, đổ sập công trình, hóa chất độc để lại hậu quả rất nặng nề, lâu dài. Việc tổ chức diễn tập để chủ động phòng, chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn là rất quan trọng, luôn được tỉnh Nghệ An quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện.
Theo tình huống giả định của diễn tập: Vào lúc 05 giờ 00, do chập điện tại tủ điện tầng 1, dãy nhà S1 của khu chung cư cao tầng Vạn Long (phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò) đã gây cháy lửa nhanh chóng lan sang khu vực. Ảnh: Thành Chung

Theo tình huống giả định của diễn tập: Vào lúc 05 giờ 00, do chập điện tại tủ điện tầng 1, dãy nhà S1 của khu chung cư cao tầng Vạn Long (phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò) đã gây cháy lửa nhanh chóng lan sang khu vực. Ảnh: Thành Chung

Trung đội Dân quân cơ động phường Nghi Hương cơ động về phía trước dãy nhà, phối hợp với các lực lượng khác chữa cháy. Ảnh: Thành Cường

Trung đội Dân quân cơ động phường Nghi Hương cơ động về phía trước dãy nhà, phối hợp với các lực lượng khác chữa cháy. Ảnh: Thành Cường

Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 2 đóng quân trên địa bàn thị xã Cửa Lò cơ động 2 xe chữa cháy triển khai phía trước dãy nhà khu chung cư thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Thành Cường

Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 2 đóng quân trên địa bàn thị xã Cửa Lò cơ động 2 xe chữa cháy triển khai phía trước dãy nhà khu chung cư thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Thành Cường

Xuất hiện nhiều người thương vong, thị xã Cửa Lò báo cáo lãnh đạo tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Thành Chung

Xuất hiện nhiều người thương vong, thị xã Cửa Lò báo cáo lãnh đạo tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Thành Chung

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan quân sự, công an tỉnh, biên phòng và y tế nhanh chóng triển khai, cơ động lực lượng, phương tiện tập kết, nhận nhiệm vụ tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Thành Cường

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan quân sự, công an tỉnh, biên phòng và y tế nhanh chóng triển khai, cơ động lực lượng, phương tiện tập kết, nhận nhiệm vụ tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Thành Cường

Các lực lượng tăng cường nhanh chóng vào vị trí triển khai, bắt đầu thực hiện theo nhiệm vụ: Bảo đảm an ninh và giao thông; chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; sơ tán nhân dân ở vùng lân cận. Ảnh: Thành Cường

Các lực lượng tăng cường nhanh chóng vào vị trí triển khai, bắt đầu thực hiện theo nhiệm vụ: Bảo đảm an ninh và giao thông; chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; sơ tán nhân dân ở vùng lân cận. Ảnh: Thành Cường

Công an tỉnh đã sử dụng 1 xe thang chuyên dụng để đưa cán bộ, chiến sỹ lên tầng 3, tầng 4 thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Thành Chung

Công an tỉnh đã sử dụng 1 xe thang chuyên dụng để đưa cán bộ, chiến sỹ lên tầng 3, tầng 4 thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Thành Chung

Sử dụng ống thoát nạn để đưa nạn nhân thoát nạn xuống vị trí an toàn. Ảnh: Thành Cường

Sử dụng ống thoát nạn để đưa nạn nhân thoát nạn xuống vị trí an toàn. Ảnh: Thành Cường

Đám cháy phát tán nhanh, ngày càng lan rộng nên lực lượng, phương tiện của tỉnh không thể dập tắt đám cháy. Tỉnh Nghệ An đề nghị Quân khu 4 tăng cường lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Thành Cường

Đám cháy phát tán nhanh, ngày càng lan rộng nên lực lượng, phương tiện của tỉnh không thể dập tắt đám cháy. Tỉnh Nghệ An đề nghị Quân khu 4 tăng cường lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Thành Cường

Nhận được mệnh lệnh, Quân khu 4, Lữ đoàn Công binh 414 đã nhanh chóng cơ động lực lượng, phương tiện xuống hiện trường tham gia chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Thành Cường

Nhận được mệnh lệnh, Quân khu 4, Lữ đoàn Công binh 414 đã nhanh chóng cơ động lực lượng, phương tiện xuống hiện trường tham gia chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Thành Cường

Lửa cháy dữ dội tại kho hàng hóa, các bình hóa chất phát nổ xúc tác với nhau tạo thành khí độc. Tỉnh Nghệ An đã báo cáo, đề nghị Quân khu điều động lực lượng hóa học tiến hành ứng cứu. Ảnh: Thành Chung

Lửa cháy dữ dội tại kho hàng hóa, các bình hóa chất phát nổ xúc tác với nhau tạo thành khí độc. Tỉnh Nghệ An đã báo cáo, đề nghị Quân khu điều động lực lượng hóa học tiến hành ứng cứu. Ảnh: Thành Chung

Trong khu chung cư đám cháy đã được khống chế, tuy nhiên, do nhiệt độ tăng cao làm cho kết cấu bê tông giãn nở, một phần tòa nhà bị sập đổ, nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát. Lữ đoàn 414 và Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt, vùi lấp. Ảnh: Thành Chung

Trong khu chung cư đám cháy đã được khống chế, tuy nhiên, do nhiệt độ tăng cao làm cho kết cấu bê tông giãn nở, một phần tòa nhà bị sập đổ, nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát. Lữ đoàn 414 và Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt, vùi lấp. Ảnh: Thành Chung

Các y, bác sỹ của tỉnh cũng đang tích cực tiếp nhận, phân loại, cứu chữa và điều trị nạn nhân. Các nạn nhân nặng được các y, bác sỹ sử dụng xe chuyển thương vận chuyển về Bệnh viện dã chiến của tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Các y, bác sỹ của tỉnh cũng đang tích cực tiếp nhận, phân loại, cứu chữa và điều trị nạn nhân. Các nạn nhân nặng được các y, bác sỹ sử dụng xe chuyển thương vận chuyển về Bệnh viện dã chiến của tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Sau đám cháy, các đội vệ sinh phòng dịch và lực lượng hóa học tổ chức khoanh vùng tiêu tẩy, xử lý hóa chất độc, làm sạch môi trường tại khu chung cư. Công an tỉnh phối hợp Viện Kiểm sát tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường ban đầu. Ảnh: Thành Cường

Sau đám cháy, các đội vệ sinh phòng dịch và lực lượng hóa học tổ chức khoanh vùng tiêu tẩy, xử lý hóa chất độc, làm sạch môi trường tại khu chung cư. Công an tỉnh phối hợp Viện Kiểm sát tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường ban đầu. Ảnh: Thành Cường

Tin mới