Cận cảnh dự án chợ đầu mối biên giới và khu sinh thái bỏ hoang ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 10 năm UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, thế nhưng đến nay Dự án chợ đầu mối khu vực biên giới tại xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương của Công ty Cổ phần Tân Long (có trụ sở tại thành phố Vinh) vẫn chỉ là những dãy nhà hoang lạnh cùng nhà xưởng chứa gỗ và bãi đất trống mọc đầy cỏ dại làm nơi chăn thả trâu bò. 
Dự án đầu tư xây dựng chợ đầu mối khu vực biên giới và Khu kinh doanh tổng hợp được quy hoạch tại khu đất phía đông đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn Thuỷ Phong, xã Thanh Thủy, Thanh Chương với diện tích 117.003,15m2 (sau được điều chỉnh thành 135.837,22m2). Ngày 5/12/2012 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 4896/QĐ.UBND-CN phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án chợ đầu mối khu vực biên giới và khu kinh doanh tổng hợp tại xã Thanh Thủy. Trong ảnh, một cây xăng được xây dựng trên khu đất thực hiện dự án nhưng vẫn chưa hoàn thành và đã bị bỏ hoang từ lâu. Ảnh: Tiến Đông

Dự án đầu tư xây dựng chợ đầu mối khu vực biên giới và Khu kinh doanh tổng hợp được quy hoạch tại khu đất phía đông đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn Thuỷ Phong, xã Thanh Thủy, Thanh Chương với diện tích 117.003,15m2 (sau được điều chỉnh thành 135.837,22m2). Ngày 5/12/2012 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 4896/QĐ.UBND-CN phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án chợ đầu mối khu vực biên giới và khu kinh doanh tổng hợp tại xã Thanh Thủy. Trong ảnh, một cây xăng được xây dựng trên khu đất thực hiện dự án nhưng vẫn chưa hoàn thành và đã bị bỏ hoang từ lâu. Ảnh: Tiến Đông

Dự án này do Công ty cổ phần Tân Long (có trụ sở tại thành phố Vinh) triển khai. Mặc dù đã được bàn giao đất, giải phóng mặt bằng, thế nhưng chủ đầu tư mới chỉ xây dựng một số dãy nhà. Hiện tại nhiều dãy nhà đã có dấu hiệu xuống cấp, bỏ hoang. Ảnh: Tiến Đông

Dự án này do Công ty cổ phần Tân Long (có trụ sở tại thành phố Vinh) triển khai. Mặc dù đã được bàn giao đất, giải phóng mặt bằng, thế nhưng chủ đầu tư mới chỉ xây dựng một số dãy nhà. Hiện tại nhiều dãy nhà đã có dấu hiệu xuống cấp, bỏ hoang. Ảnh: Tiến Đông

Bên trong một dãy nhà đã bị hư hỏng, rác thải ngập đầy. Ảnh: Tiến Đông

Bên trong một dãy nhà đã bị hư hỏng, rác thải ngập đầy. Ảnh: Tiến Đông

Ngoài một số dãy nhà xây, ở giữa khu đất, chủ đầu tư cũng đã dựng lên một nhà xưởng bằng tôn. Ảnh: Tiến Đông

Ngoài một số dãy nhà xây, ở giữa khu đất, chủ đầu tư cũng đã dựng lên một nhà xưởng bằng tôn. Ảnh: Tiến Đông

Qua ô cửa kính bị vỡ có thể nhìn thấy rõ bên trong nhà xưởng là nơi tập kết nhiều khối gỗ. Ảnh: Tiến Đông

Qua ô cửa kính bị vỡ có thể nhìn thấy rõ bên trong nhà xưởng là nơi tập kết nhiều khối gỗ. Ảnh: Tiến Đông

Ngoài gỗ tạp, bên trong nhà xưởng còn có nhiều tấm gỗ đã được cắt xẻ thành ván. Được biết, thời điểm đầu mới thực hiện dự án, do xây dựng khi chưa hoàn thành thủ tục, đồng thời thực hiện một số hạng mục không có trong quy hoạch nên chủ đầu tư này cũng đã từng bị UBND huyện Thanh Chương "tuýt còi" và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Ảnh: Tiến Đông

Ngoài gỗ tạp, bên trong nhà xưởng còn có nhiều tấm gỗ đã được cắt xẻ thành ván. Được biết, thời điểm đầu mới thực hiện dự án, do xây dựng khi chưa hoàn thành thủ tục, đồng thời thực hiện một số hạng mục không có trong quy hoạch nên chủ đầu tư này cũng đã từng bị UBND huyện Thanh Chương "tuýt còi" và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Ảnh: Tiến Đông

Nhiều ô cửa sổ đã bị hư hỏng. Ảnh: Tiến Đông

Nhiều ô cửa sổ đã bị hư hỏng. Ảnh: Tiến Đông

Theo ông Hà Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Thanh Thuỷ thì dự án này đã được triển khai từ lâu, thế nhưng đến nay chủ đầu tư cũng chỉ mới giải phóng mặt bằng được khoảng 70% diện tích đất, chủ yếu là đất 5% do xã quản lý, còn có nhiều diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân xóm Thuỷ Phong vẫn chưa giải phóng được. Ảnh: Tiến Đông

Theo ông Hà Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Thanh Thuỷ thì dự án này đã được triển khai từ lâu, thế nhưng đến nay chủ đầu tư cũng chỉ mới giải phóng mặt bằng được khoảng 70% diện tích đất, chủ yếu là đất 5% do xã quản lý, còn có nhiều diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân xóm Thuỷ Phong vẫn chưa giải phóng được. Ảnh: Tiến Đông

Dù nhiều diện tích đã được bàn giao cho doanh nghiệp, tuy nhiên do không triển khai nên đã bị cỏ dại mọc đầy, trở thành bãi chăn thả trâu bò của người dân địa phương. Cũng theo ông Thái, mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần có ý kiến đôn đốc chủ đầu tư sớm thực hiện dự án theo quy định, thế nhưng chủ đầu tư vẫn không tiến hành. Bất cập nhất là hiện nay nhiều diện tích đất chưa giải phóng mặt bằng xong nằm xen với các khu vực đã giải phóng mặt bằng nên khiến cho việc sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Tiến Đông Được biết, dự án này đã được điều chỉnh thành chợ đầu mối khu vực biên giới và khu sinh thái. Qua bản vẽ quy hoạch mà chủ đầu tư in ra thì dự kiến công trình sẽ được xây dựng rất hoành tráng. Vậy nhưng, đằng sau sự hoành tráng... trên giấy thì dự án này vẫn đang ngày đêm bị bỏ hoang, gây lãng phí đất đai rất lớn, đồng thời gây nhiều bức xúc trong nhân dân địa phương. Ảnh: Tiến Đông
Dù nhiều diện tích đã được bàn giao cho doanh nghiệp, tuy nhiên do không triển khai nên đã bị cỏ dại mọc đầy, trở thành bãi chăn thả trâu bò của người dân địa phương. Cũng theo ông Thái, mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần có ý kiến đôn đốc chủ đầu tư sớm thực hiện dự án theo quy định, thế nhưng chủ đầu tư vẫn không tiến hành. Bất cập nhất là hiện nay nhiều diện tích đất chưa giải phóng mặt bằng xong nằm xen với các khu vực đã giải phóng mặt bằng nên khiến cho việc sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Tiến Đông
Được biết, dự án này đã được điều chỉnh thành chợ đầu mối khu vực biên giới và khu sinh thái. Qua bản vẽ quy hoạch mà chủ đầu tư in ra thì dự kiến công trình sẽ được xây dựng rất hoành tráng. Vậy nhưng, đằng sau sự hoành tráng... trên giấy thì dự án này vẫn đang ngày đêm bị bỏ hoang, gây lãng phí đất đai rất lớn, đồng thời gây nhiều bức xúc trong nhân dân địa phương. Ảnh: Tiến Đông

Được biết, dự án này đã được điều chỉnh thành chợ đầu mối khu vực biên giới và khu sinh thái. Qua bản vẽ quy hoạch mà chủ đầu tư in ra thì dự kiến công trình sẽ được xây dựng rất hoành tráng. Vậy nhưng, đằng sau sự hoành tráng... trên giấy thì dự án này vẫn đang ngày đêm bị bỏ hoang, gây lãng phí đất đai rất lớn, đồng thời gây nhiều bức xúc trong nhân dân địa phương. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới