Cận cảnh hiện trường 2,4ha rừng bị Phó Chủ tịch UBND xã chặt phá

(Baonghean.vn) - Theo xác minh ban đầu, hành vi chặt phá rừng của Phó Chủ tịch UBND xã Châu Phong Vi Văn Thanh xảy ra từ dịp Tết Nguyên đán 2019. Nhưng tại hiện trường, vẫn ngổn ngang cây gỗ, tre, nứa bị đốn hạ....
Dưới đây là một số hình ảnh hiện trường 2,4ha rừng sản xuất thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu đã bị chặt phá.
Tiểu khu 196, thuộc đất rừng sản xuất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu. Thời điểm đó, phát hiện ông Vi Văn Thanh (SN 1983) và ông Lê Văn Nhị (SN 1969), cùng trú tại bản Mây, xã Châu Phong
Để vào khu vực rừng bị Phó Chủ tịch UBND xã chặt phá phải qua bản Mây, xã Châu Phong. Ảnh: PV
Từ xa, đã thấy được khu vực đồi rừng bị chặt phá. Ảnh: PV
Khu rừng Vi Văn Thanh thực hiện hành vi chặt phá thuộc lô 25, khoảng 6, Tiểu khu 196. Ảnh: PV
 
Đây là vùng rừng hỗn giao có các loại cây gỗ đồi núi đất, tre nứa... Tại hiện trường, trên một số cây gỗ bị chặt hạ đã được cơ quan chức năng đánh dấu, kiểm đếm. Ảnh: PV
Đây là vùng rừng hỗn giao có các loại cây gỗ đồi núi đất, tre nứa... Tại hiện trường, trên một số cây gỗ bị chặt hạ đã được cơ quan chức năng đánh dấu, kiểm đếm. Ảnh: PV
 
Hiện trường cho thấy có những vị trí, cây gỗ khá dày. Ảnh: PV
Hiện trường cho thấy có những vị trí, cây gỗ mọc khá dày. Ảnh: PV
 
Kiểm tra hiện trường, các cơ quan xác định trữ lượng trên diện tích rừng bị Vi Văn Thanh chặt phá là khoảng hơn 31m3. Trong ảnh là cận cảnh một cây gỗ đã bị Vi Văn Thanh chặt phá. Ảnh: PV
Kiểm tra hiện trường, các cơ quan xác định trữ lượng trên diện tích rừng bị Vi Văn Thanh chặt phá là khoảng hơn 31m3. Trong ảnh là cận cảnh một cây gỗ đã bị chặt phá. Ảnh: PV
 
Cũng tại hiện trường, ngổn ngang các loại cây tre nứa bị chặt phá. Ảnh: PV
Cũng trên hiện trường, còn ngổn ngang các loại cây tre nứa bị đốn hạ. Ảnh: PV
 
Khu vực rừng Vi Văn Thanh chặt phá được Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu xác định là rừng sản xuất, sẽ bàn giao lại địa phương. Nhưng đây là đất rừng sản xuất
Khu vực rừng bị chặt phá được Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu xác định sẽ bàn giao lại địa phương. Nhưng đây là đất rừng sản xuất, có rừng tự nhiên nên cần được bảo vệ nguyên trạng. Bởi vậy, hành vi vi phạm của vị cán bộ này là không thể chấp nhận được, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong ảnh là một khu vực có nhiều cây gỗ bị Vi Văn Thanh chặt hạ và đốt phá. Ảnh: PV

Tin mới