Cận cảnh hiện trường vụ khai thác hơn 800m³ đá trắng, trị giá 10 tỷ đồng ở Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Sáng 15/7, phóng viên có mặt và ghi lại một số hình ảnh hiện trường vụ khai thác đá trắng trái phép ở núi Phá Chủng, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.
Như baonghean.vn đã đưa tin, ngày 13/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang hàng chục đối tượng và phương tiện đang có hoạt động khai thác khoáng sản (đá trắng) trái phép quy mô lớn tại khu vực núi Phá Chủng, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Từ xa có thể quan sát thấy vị trí khai thác, tuy nhiên ở đây có 2 đơn vị cùng khai thác đá, do vậy chỉ có cơ quan chức năng và người địa phương mới xác định được vị trí khai thác đá trái phép. Ảnh: Ân Phú
Như baonghean.vn đã đưa tin, ngày 13/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang hàng chục đối tượng và phương tiện đang có hoạt động khai thác khoáng sản (đá trắng) trái phép quy mô lớn tại khu vực núi Phá Chủng, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Từ xa có thể quan sát thấy vị trí khai thác, tuy nhiên ở đây có 2 đơn vị cùng khai thác đá, do vậy chỉ có cơ quan chức năng và người địa phương mới xác định được vị trí khai thác đá trái phép. Ảnh: Ân Phú
Đường dẫn lên điểm khai thác đá trái phép, tính từ đường lớn đi vào khoảng 1km, chiều rộng khoảng 3,5m, nhiều đoạn dốc 45 độ và có cửa sắt để đóng mở, ngăn người lạ ra vào. Ảnh: Ân Phú
Đường dẫn lên điểm khai thác đá trái phép, tính từ đường lớn đi vào khoảng 1km, chiều rộng khoảng 3,5m, nhiều đoạn dốc 45 độ và có cửa sắt để đóng mở, ngăn người lạ ra vào. Ảnh: Ân Phú
Được biết, vị trí mỏ đá nói trên trước đây thuộc quyền quản lý, khai thác của Công ty Thành Thủy (cấp phép từ 2009 - 2014), nay đã hết hạn khai thác. Trong ảnh: Cách đỉnh khai thác đá khoảng 200m có một ngôi nhà cấp 4 và mái che bằng tôn, diện tích khoảng 200m2, là nơi ăn ở, sinh hoạt của công nhân. Ảnh: Ân Phú
Được biết, vị trí mỏ đá nói trên trước đây thuộc quyền quản lý, khai thác của Công ty Thành Thủy (cấp phép từ 2009 - 2014), nay đã hết hạn khai thác. Trong ảnh: Cách đỉnh khai thác đá khoảng 200m có một ngôi nhà cấp 4 và mái che bằng tôn, diện tích khoảng 200m2, là nơi ăn ở, sinh hoạt của công nhân. Ảnh: Ân Phú
Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng tạm giữ 5 máy xúc đào, 1 ô tô tải, 4 máy cắt đá (máy cắt 2 dây), 2 máy làm hơi, 2 máy khoan đứng phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Ảnh: Ân Phú
Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng tạm giữ 5 máy xúc đào, 1 ô tô tải, 4 máy cắt đá (máy cắt 2 dây), 2 máy làm hơi, 2 máy khoan đứng phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Ảnh: Ân Phú
Số lượng khoáng sản bị khai thác trái phép thu giữ tại hiện trường khoảng 800m³ đá trắng các loại, trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Ảnh: Ân Phú
Số lượng khoáng sản bị khai thác trái phép thu giữ tại hiện trường khoảng 800m³ đá trắng các loại, trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Ảnh: Ân Phú
Phiến đá trắng vừa được xẻ ngang bằng máy. Ảnh: Ân Phú
Phiến đá trắng vừa được xẻ ngang bằng máy. Ảnh: Ân Phú
Nhiều phi dầu bỏ lại sau khi sử dụng. Ảnh: Ân Phú
Nhiều phi dầu bỏ lại sau khi sử dụng. Ảnh: Ân Phú

Tin mới