Cận cảnh hiện trường vụ phá rừng ở Châu Cường (Quỳ Hợp)

(Baonghean.vn) - Hơn 2,5ha rừng tự nhiên bị các đối tượng chặt phá trên địa bàn xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, thuộc khoảnh 7, tiểu khu 295B do Lâm trường Quỳ Hợp quản lý. 
Vào đầu tháng 5/2022 trên địa bàn xã Châu Cường xảy ra vụ việc phá rừng tự nhiên, tại khu vực giáp ranh với xã Châu Thái. Vùng rừng bị phá, tại hai vị trí thuộc khoảnh 7, tiểu khu 295B do Lâm trường Quỳ Hợp quản lý. Ảnh: Thành Cường
Vào đầu tháng 5/2022 trên địa bàn xã Châu Cường xảy ra vụ việc phá rừng tự nhiên, tại khu vực giáp ranh với xã Châu Thái. Vùng rừng bị phá, tại hai vị trí thuộc khoảnh 7, tiểu khu 295B do Lâm trường Quỳ Hợp quản lý. Ảnh: Thành Cường
“Ngay sau khi có thông tin về vụ việc phá rừng, xã đã phối hợp với chủ rừng, các lực lượng chức năng của huyện vào hiện trường kiểm tra. Công an huyện cũng đã tiếp nhận hồ sơ, hiện đang tổ chức điều tra làm rõ đối tượng hủy hoại rừng…” - Bí thư Đảng ủy xã Châu Cường, ông Lưu Văn Điểm cho biết. Ảnh: Thành Cường

“Ngay sau khi có thông tin về vụ việc phá rừng, xã đã phối hợp với chủ rừng, các lực lượng chức năng của huyện vào hiện trường kiểm tra. Công an huyện cũng đã tiếp nhận hồ sơ, hiện đang tổ chức điều tra làm rõ đối tượng hủy hoại rừng…” - Bí thư Đảng ủy xã Châu Cường, ông Lưu Văn Điểm cho biết. Ảnh: Thành Cường

Vị trí thứ nhất, được xác định thuộc lô 18, lô 19, hiện trạng đã bị phát trắng. Những gì trên đó cho thấy rừng là các loại cây bụi, nứa, giang, chuối và một số ít cây thân gỗ. Toàn bộ các loại cây bị đốn hạ, nằm nguyên tại vị trí bị chặt phát, đã khô xác xơ, nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Thành Cường

Vị trí thứ nhất, được xác định thuộc lô 18, lô 19, hiện trạng đã bị phát trắng. Những gì trên đó cho thấy rừng là các loại cây bụi, nứa, giang, chuối và một số ít cây thân gỗ. Toàn bộ các loại cây bị đốn hạ, nằm nguyên tại vị trí bị chặt phát, đã khô xác xơ, nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Thành Cường

Vị trí thứ hai được xác định thuộc lô 14. Ở đây, rừng cũng cơ bản đã bị phát trắng. Hiện trạng cho thấy rừng có khá nhiều cây thân gỗ và các loại cây bụi. Cây gỗ chủ yếu có đường kính từ 20 – 30cm; có một số cây có đường kính trên 30cm. Với những thân, gốc còn nằm nguyên tại hiện trường cho thấy số lượng cây gỗ bị đốn hạ khá lớn, các vết cắt đã khô, lác đác ở một số gốc đã mọc lên chồi non. Ảnh: Thành Cường
Vị trí thứ hai được xác định thuộc lô 14. Ở đây, rừng cũng cơ bản đã bị phát trắng. Hiện trạng cho thấy rừng có khá nhiều cây thân gỗ và các loại cây bụi. Cây gỗ chủ yếu có đường kính từ 20 – 30cm; có một số cây có đường kính trên 30cm. Với những thân, gốc còn nằm nguyên tại hiện trường cho thấy số lượng cây gỗ bị đốn hạ khá lớn, các vết cắt đã khô, lác đác ở một số gốc đã mọc lên chồi non. Ảnh: Thành Cường
Theo kết quả kiểm kê rừng năm 2015, đây là rừng thường xanh phục hồi, đang được khoanh nuôi bảo vệ. Diện tích bị phá ở vị trí thứ nhất khoảng 1,4ha; vị trí thứ hai khoảng 1,1ha. Ảnh: Thành Cường
Theo kết quả kiểm kê rừng năm 2015, đây là rừng thường xanh phục hồi, đang được khoanh nuôi bảo vệ. Diện tích bị phá ở vị trí thứ nhất khoảng 1,4ha; vị trí thứ hai khoảng 1,1ha. Ảnh: Thành Cường
Vùng rừng bị phá cách khá xa khu dân cư, đến trên 2 - 3km đường dốc núi, khe suối; với diện tích rừng đã bị phá khoảng 2,5ha, những đối tượng có hành vi phá rừng phải thực hiện trong khoảng thời gian từ 10 – 15 ngày. Ảnh: Thành Cường

Vùng rừng bị phá cách khá xa khu dân cư, đến trên 2 - 3km đường dốc núi, khe suối; với diện tích rừng đã bị phá khoảng 2,5ha, những đối tượng có hành vi phá rừng phải thực hiện trong khoảng thời gian từ 10 – 15 ngày. Ảnh: Thành Cường

Anh Trần Hữu Dương - Công nhân Trạm bảo vệ rừng Châu Cường cho biết: Vào ngày 3/5, trạm phát hiện vụ phá rừng. Ngay sau đó, trạm báo cáo lãnh đạo đơn vị và cơ quan chức năng để tổ chức kiểm tra toàn bộ những khu vực rừng đã bị phá và truy vết đối tượng đã phá rừng. Ảnh: Thành Cường
Anh Trần Hữu Dương - Công nhân Trạm bảo vệ rừng Châu Cường cho biết: Vào ngày 3/5, trạm phát hiện vụ phá rừng. Ngay sau đó, trạm báo cáo lãnh đạo đơn vị và cơ quan chức năng để tổ chức kiểm tra toàn bộ những khu vực rừng đã bị phá và truy vết đối tượng đã phá rừng. Ảnh: Thành Cường
"Bởi diện tích rừng bị hủy hoại là tương đối lớn, lại là đối tượng rừng tự nhiên đang được khoanh nuôi bảo vệ, nghiêm cấm mọi sự tác động nên từ ngày 9/5, Lâm trường đã có đơn tố cáo, gửi hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đề nghị điều tra làm rõ vụ việc và các đối tượng đã thực hiện hành vi phá rừng" - ông Trịnh Tuấn Anh - Phó Giám đốc Lâm trường Quỳ Hợp cho biết.

"Bởi diện tích rừng bị hủy hoại là tương đối lớn, lại là đối tượng rừng tự nhiên đang được khoanh nuôi bảo vệ, nghiêm cấm mọi sự tác động nên từ ngày 9/5, Lâm trường đã có đơn tố cáo, gửi hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đề nghị điều tra làm rõ vụ việc và các đối tượng đã thực hiện hành vi phá rừng" - ông Trịnh Tuấn Anh - Phó Giám đốc Lâm trường Quỳ Hợp cho biết.

Bước đầu, đã có 2 đối tượng chủ động ra đầu thú tại cơ quan điều tra. Một đối tượng tên là Lô Văn Cường trú tại bản Tèo, đối tượng còn lại là Lô Văn Mạnh trú tại bản Hạ Đông, cùng thuộc xã Châu Cường đã khai nhận thực hiện hành vi phát rừng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tổ chức mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc. Ảnh: Thành Cường
Bước đầu, đã có 2 đối tượng chủ động ra đầu thú tại cơ quan điều tra. Một đối tượng tên là Lô Văn Cường trú tại bản Tèo, đối tượng còn lại là Lô Văn Mạnh trú tại bản Hạ Đông, cùng thuộc xã Châu Cường đã khai nhận thực hiện hành vi phát rừng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tổ chức mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc. Ảnh: Thành Cường

Tin mới