Cận cảnh lễ tế thần trong hội Bươn Xao có duy nhất ở xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Ngày 29/9, tại di tích thành Lê Lợi trên núi Pù Pán xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ đã diễn ra lễ tế thần - một điểm nhấn quan trọng, đặc sắc trong Lễ hội Bươn Xao.
Đoàn rước chuẩn bị cho lễ tế thần xuất phát từ UBND xã Tiên Kỳ tiến về Thành Lê Lợi đi qua những bản làng dưới chân núi Pù Pán. Ảnh: Huy Thư
Đoàn rước chuẩn bị cho lễ tế thần xuất phát từ UBND xã Tiên Kỳ tiến về thành Lê Lợi đi qua những bản làng dưới chân núi Pù Pán. Ảnh: Huy Thư
Được biết lễ cúng Bươn Xao  tại thành Lê Lợi đã được bà con các dân tộc Tiên Kỳ truyền giữ hàng trăm năm nay. Ảnh: Huy Thư
Được biết lễ cúng Bươn Xao tại thành Lê Lợi đã được bà con các dân tộc xã Tiên Kỳ truyền giữ từ hàng trăm năm nay. Ảnh: Huy Thư
Ông thầy mo đi trong đoàn rước vác một cái mác dài để xua đuổi tà ma. Ảnh: Huy Thư
Ông thầy mo đi trong đoàn rước, vác một cái mác dài để xua đuổi tà ma. Ảnh: Huy Thư
Lễ vật tế thần ngoài mâm cỗ còn có 1 chum rược cần loại lớn. Ảnh: Huy Thư
Lễ vật tế thần ngoài mâm cỗ còn có 1 chum rượu cần lớn phải 2 người khiêng. Ảnh: Huy Thư
Những người phụ nữ Thái, Thổ rực rỡ trong trang phục dân tộc tham gia bưng lễ. Ảnh: Huy Thư
Những người phụ nữ Thái, Thổ rực rỡ trong trang phục dân tộc của mình tham gia bưng lễ. Ảnh: Huy Thư
Đoàn rước sau khi đi qua một số xóm làng đã leo dốc để lên núi.
Đoàn rước sau khi đi qua một số xóm làng đã leo dốc để lên núi. Ảnh: Huy Thư
Lễ tế thần trong Lễ hội Bươn Xao được tổ chức trên lưng chừng núi Pù Pán - nơi có thành Lê Lợi, địa điểm dừng chân, tuyển quân, tập trận của nghĩa quân Lê Lợi trong những ngày chuẩn bị binh lương để đánh giặc Minh ở miền Tây - Nghệ An.
Lễ tế thần trong Lễ hội Bươn Xao được tổ chức trên lưng chừng núi Pù Pán - nơi có thành Lê Lợi, địa điểm dừng chân, tuyển quân, tập trận của nghĩa quân Lê Lợi trong những ngày chuẩn bị binh lương để đánh giặc Minh. Ảnh: Huy Thư
12 mâm cỗ xôi gà của 12 xóm trong xã Tiên Kỳ  được bày biện chu đáo trên những chiếc mâm mây đặc trưng của các đồng bào dân tộc . Ảnh: Huy Thư
12 mâm cỗ xôi gà của 12 xóm trong xã Tiên Kỳ được bày biện chu đáo trên những chiếc mâm mây đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn Tiên Kỳ. Ảnh: Huy Thư
Mâm chủ được thờ cao nhất với lễ vật là một thủ lợn ngậm đuôi lợn mà dân gian gọi là mâm thủ cuống đuôi. Trên mâm này không thể thiếu món mọc – món ăn truyền thống của người Thái, tương truyền đây là món ăn mà nghĩa quân Lê Lợi thường nấu để nuôi quân trong những năm tháng gian khó.
Mâm chủ được thờ cao nhất với lễ vật là một thủ lợn ngậm đuôi lợn mà dân gian gọi là mâm thủ cuống đuôi. Trên mâm này không thể thiếu món mọc – món ăn truyền thống của người Thái, tương truyền đây là món ăn mà nghĩa quân Lê Lợi thường nấu để nuôi quân trong những năm tháng gian khó. Ảnh: Huy Thư
Tại buổi lễ, thầy mo đọc một bài văn tế dài gần 1 tiếng đồng hồ bằng tiếng Thái nhắc lại quá khứ  và lòng biết ơn sâu sắc của người dân Tân Kỳ  đối với Lê Lợi và nghĩa quân trong sự nghiệp đánh đuổi giặc Minh giải phóng đất nước; cầu mong mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt đến với các bản làng…
Tại buổi lễ, thầy mo đọc một bài văn tế dài gần 1 tiếng đồng hồ bằng tiếng Thái nhắc lại quá khứ và lòng biết ơn sâu sắc của người dân Tân Kỳ đối với Lê Lợi và nghĩa quân trong sự nghiệp đánh đuổi giặc Minh giải phóng đất nước; cầu mong mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt đến với các bản làng… Ảnh: Huy Thư
Người dân và du khách dự lễ dâng hương tưởng nhớ Lê Lợi và nghĩa quân. Lễ tế thần là một điểm nhấn quan trọng thu hút sự quan tâm của người dân và du khách trong Lễ hội Bươn Xao
Người dân và du khách dự lễ dâng hương tưởng nhớ Lê Lợi và nghĩa quân. Lễ tế thần là một điểm nhấn quan trọng thu hút sự quan tâm của người dân và du khách trong Lễ hội Bươn Xao. Ảnh: Huy Thư
Những người về dự lễ tế thần trên núi Pù Pán luôn muốn giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Huy Thư
Những người về dự lễ tế thần trên núi Pù Pán luôn muốn lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Huy Thư

Tin mới