Cận cảnh mặt sân Vinh và sân Hà Tĩnh trước thời điểm V-League trở lại

(Baonghean.vn) - Sau khoảng 15 ngày gia cố nền đất và diệt các loại cỏ tạp, mặt cỏ sân Vinh đã bắt đầu xanh và đều trở lại. Trong khi đó, mặt cỏ của sân vận động Hà Tĩnh lại đang bị chết vì thời tiết.
Theo đó, quá trình cải tạo mặt cỏ sân Vinh phải kéo dài 40 ngày, đến nay sau 15 ngày, chất lượng mặt sân Vinh nhìn toàn cảnh đã được cải thiện đáng kể. Ảnh: Trung Kiên
Quá trình cải tạo mặt cỏ sân Vinh phải kéo dài 40 ngày, đến nay sau 15 ngày, chất lượng mặt sân Vinh nhìn toàn cảnh đã được cải thiện đáng kể. Ảnh: Trung Kiên
Các công nhân đã làm xong phần cải tạo nền đất và kích thích cỏ mọc ở những khu vực cỏ bị chết. Ảnh: SLNA FC
Các công nhân đã làm xong phần cải tạo nền đất và kích thích cỏ mọc ở những khu vực cỏ bị chết. Ảnh: SLNA FC
Điều này là bởi các công nhân đã phun thuốc, dùng các biệt pháp đặc biệt để diệt cỏ tạp, chỉ để lại cỏ lá gừng. Ảnh: Trung Kiên
Mặc dù đã xanh trở lại, nhưng nhìn cận cảnh, nhiều phần cỏ vẫn bị vàng. Ảnh: Trung Kiên
Một loại cỏ tạp thường xuất hiện trên sân Vinh, loại cỏ này không có độ bám tốt như cỏ lá gừng và ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng mặt sân. Ảnh: Trung Kiên
Một loại cỏ tạp thường xuất hiện trên sân Vinh, loại cỏ này không có độ bền, độ bám tốt như cỏ lá gừng và ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng mặt sân. Ảnh: Trung Kiên
Theo các kỹ sư, công nhân đang thi công tại đây, khó khăn duy nhất đối với mặt cỏ sân Vinh trong quá trình cải tạo này là yếu tố thời tiết đang rất khắc nghiệt. Ảnh: Trung Kiên
Theo các kỹ sư, công nhân đang thi công tại đây, khó khăn duy nhất đối với mặt cỏ sân Vinh trong quá trình cải tạo này là yếu tố thời tiết đang rất khắc nghiệt. Ảnh: Trung Kiên
Một khu vực cỏ lá gừng đã đều và bắt đầu xanh trở lại nhờ được chăm sóc liên tục. Ảnh: Trung Kiên
Một khu vực cỏ lá gừng đã mọc đều và bắt đầu xanh trở lại nhờ được chăm sóc, bón phân liên tục. Ảnh: Trung Kiên
Dự kiến vào cuối tháng 5, mặt cỏ sân Vinh sẽ hoàn thành quá trình cải tạo và các kỹ sư sẽ bàn giao công nghệ chăm sóc cho các công nhân tại đây. Ảnh: Trung Kiên
Dự kiến vào cuối tháng 5, mặt cỏ sân Vinh sẽ hoàn thành quá trình cải tạo và các kỹ sư sẽ bàn giao công nghệ chăm sóc cho các công nhân tại đây. Ảnh: Trung Kiên
Trong thời gian này, mặt cỏ sân Hà Tĩnh cũng bị ảnh hưởng khá nhiều bởi thời tiết nắng nóng. Ảnh: Thùy Dung
Trong thời gian này, mặt cỏ sân Hà Tĩnh cũng bị ảnh hưởng khá nhiều bởi thời tiết nắng nóng. Ảnh: Thùy Dung
BTC sân Hà Tĩnh cũng đang gấp rút chăm sóc và bảo dưỡng để kịp cho ngày V.League 2020 trở lại. Ảnh: Thùy Dung
BTC sân Hà Tĩnh cũng đang gấp rút chăm sóc và bảo dưỡng để kịp cho ngày V.League 2020 trở lại. Ảnh: Thùy Dung
Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, cỏ chết diện rộng, nhiều người lo ngại, mặt cỏ sân Hà Tĩnh không kịp xanh khi V-League trở lại. Ảnh: HTTV
Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, cỏ chết diện rộng, nhiều người lo ngại, mặt cỏ sân Hà Tĩnh không kịp xanh khi V-League trở lại. Ảnh: HTTV

Tin mới