Cận cảnh người dân tháo dỡ di dời nhà cửa khi thủy điện Bản Vẽ xả lũ

(Baonghean.vn) - Khi có thông tin thủy điện Bản Vẽ xả lũ với lưu lượng lớn, chính quyền và người dân xã Lượng Minh (huyện Dương Dương, Nghệ An) đã tháo dỡ và di dời nhà, đồ đạc đến nơi an toàn.
Từ chiều ngày 29/7 đến sáng 30/7, các hộ dân trong diện di dời ở xã Lượng Minh (huyện Tương Dương) đã nhanh chóng di dời nhà và các đồ đạc đến nơi an toàn. Ảnh: Phương Thọ
Từ chiều ngày 29/7 đến sáng 30/7, các hộ dân trong diện di dời ở xã Lượng Minh (huyện Tương Dương) đã nhanh chóng di dời nhà và các đồ đạc đến nơi an toàn. Ảnh: Phương Thọ
Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, xã Lượng Minh có hơn 30 hộ dân bị ảnh hưởng lớn bởi tình trạng sạt lở. Trong đó, bản Lạ chiếm số lượng đông nhất với hơn 50% hộ. Đặc biệt, có 7 hộ dân phải tháo dỡ nhà cửa do sạt lở nghiêm trọng. Các hộ dân nằm trong diện di dời chủ yếu tập trung ở hai bên sông Nậm Nơn. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do nằm giữa 2 thủy điện Bản Vẽ và Nậm Nơn. Ảnh: Phương Thọ
Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, xã Lượng Minh có hơn 30 hộ dân bị ảnh hưởng lớn bởi tình trạng sạt lở. Trong đó, bản Lạ chiếm số lượng đông nhất với hơn 50% hộ. Đặc biệt, có 7 hộ dân phải tháo dỡ nhà cửa do sạt lở nghiêm trọng. Các hộ dân nằm trong diện di dời chủ yếu tập trung ở hai bên sông Nậm Nơn. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do nằm giữa 2 thủy điện Bản Vẽ và Nậm Nơn. Ảnh: Phương Thọ
Đến sáng ngày 30/7, hầu hết đồ đạc và nhà cửa của các hộ dân đã được tháo dỡ hoàn toàn. Có hàng chục người dân chung tay chuyển đồ cho các hộ dân trên tuyến đường Xá Lượng - Chăm Puông. Ông Vi Đình Phúc, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết, để thực hiện việc di dời kịp thời, xã đã huy động cán bộ cũng như lực lượng tại địa phương tham gia giúp đỡ. Ảnh: Phương Thọ
Đến sáng ngày 30/7, hầu hết đồ đạc và nhà cửa của các hộ dân đã được tháo dỡ hoàn toàn. Có hàng chục người dân chung tay chuyển đồ cho các hộ dân trên tuyến đường Xá Lượng - Chăm Puông. Ông Vi Đình Phúc, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết, để thực hiện việc di dời kịp thời, xã đã huy động cán bộ cũng như lực lượng tại địa phương tham gia giúp đỡ. Ảnh: Phương Thọ 
Nhiều gia đình đã phải tạm tập trung đồ đạc bên lề đường. Anh Vi Văn Vọng (SN 1977) trú tại bản Lạ, xã Lượng Minh cho hay: Nhận được thông báo của chính quyền, mọi người trong gia đình ông cùng hàng xóm đã tháo dỡ nhà và đồ đạc để đi trú tạm nơi khác. Tuy nhiên, người dân vẫn mong Nhà nước sớm hoàn thành việc tạo mặt bằng, dựng nhà để sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Phương Thọ
Nhiều gia đình đã phải tạm tập trung đồ đạc bên lề đường. Anh Vi Văn Vọng (SN 1977) trú tại bản Lạ, xã Lượng Minh cho hay: Nhận được thông báo của chính quyền, mọi người trong gia đình ông cùng hàng xóm đã tháo dỡ nhà và đồ đạc để đi trú tạm nơi khác. Tuy nhiên, người dân vẫn mong Nhà nước sớm hoàn thành việc tạo mặt bằng, dựng nhà để sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Phương Thọ
Hầu hết các hộ dân nói trên đang di chuyển đồ đến những nơi ở tạm bợ, đời sống của họ vẫn chưa thể ổn định. Ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tương Dương cho biết: “Hiện phía huyện đã chi trả 100% tiền thuê nhà ở, tiền di dời nhà cửa và 40% tiền đền bù cho các hộ dân (36 triệu đồng/hộ) chịu ảnh hưởng. Đồng thời, phía huyện cũng huy động cán bộ đến túc trực và giúp đỡ các hộ dân trong công tác di dời nhà cửa”. Ảnh: Phương Thọ
Hầu hết các hộ dân nói trên đang di chuyển đồ đến những nơi ở tạm bợ, đời sống của họ vẫn chưa thể ổn định. Ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tương Dương cho biết: “Hiện phía huyện đã chi trả 100% tiền thuê nhà ở, tiền di dời nhà cửa và 40% tiền đền bù cho các hộ dân (36 triệu đồng/hộ) chịu ảnh hưởng. Đồng thời, phía huyện cũng huy động cán bộ đến túc trực và giúp đỡ các hộ dân trong công tác di dời nhà cửa”. Ảnh: Phương Thọ

Tin mới