Cận cảnh người dân TP Vinh ngày đầu đi chợ bằng thẻ

(Baonghean.vn) - Người dân TP Vinh khi đi chợ cơ bản thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, xuất trình thẻ đúng quy định. Tuy nhiên, tại một số gian hàng vẫn xảy ra tình trạng tập trung đông người trong sáng 20/8.
Ngày 20/8, TP.Vinh chính thức áp dụng thẻ đi chợ cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Lực lượng chức năng các phường, xã các chợ trên địa bàn thành phố đều đồng loạt ra quân thực hiện. Theo đó, mỗi hộ gia đình cứ 3 ngày thì đi chợ 1 lần; mỗi hộ sẽ được phát 5 thẻ vào chợ cho 15 ngày. Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng 1 lần/1 chợ bất kỳ trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Quang An
Ngày 20/8, TP.Vinh chính thức áp dụng thẻ đi chợ cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Lực lượng chức năng các phường, xã các chợ trên địa bàn thành phố đều đồng loạt ra quân thực hiện. Theo đó, mỗi hộ gia đình cứ 3 ngày thì đi chợ 1 lần; mỗi hộ sẽ được phát 5 thẻ vào chợ cho 15 ngày. Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng 1 lần/1 chợ bất kỳ trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Quang An 
2
Lãnh đạo TP.Vinh đã trực tiếp có mặt tại các chợ để chỉ đạo công tác kiểm tra, chấp hành việc áp dụng thẻ đi chợ trên địa bàn. Ảnh: Quang An
3
Tại chợ Quán Lau, lượng người đi chợ khá đông đúc từ sáng sớm, người dân đều phải xếp hàng để xuất trình thẻ theo quy định. Ảnh: Quang An
kẻ
Để tránh tình trạng chen lấn, lộn xộn, chợ Quán Lau đã đánh dấu vị trí đứng để bà con đi chợ đảm bảo trật tự, khoảng cách. Ảnh: Quang An
a
Người dân đi chợ đều thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, một số người còn mang kính chống giọt bắn để đảm bảo an toàn. Ảnh: Quang An
5

Chị Trần Thanh Huyền, phường Hưng Phúc cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được sử dụng thẻ đi chợ, tuy không được thoải mái vào ra như trước, nhưng tôi rất đồng tình với chủ trương này để hạn chế người vào chợ quá đông, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhất là trong thời điểm vẫn còn F0 trong cộng đồng. Vào chợ tôi cũng nhắm những gian hàng từ trước và tranh thủ mua nhanh để tránh đi lại nhiều." .Trong ảnh: Người dân ghi đầy đủ thông tin khi vào chợ. Ảnh: Quang An

4
Sau khi điền thông tin, thẻ đi chợ sẽ được lực lượng chức năng kiểm tra, đảm bảo việc đi chợ đúng người, đúng ngày. Ảnh: Quang An
sát khhauanr

Ông Lê Khắc Hậu - Phó Chủ tịch UBND phường Trường Thi cho biết: Trong ngày 19/8, địa phương đã phát trên 4.000 thẻ đi chợ cho toàn bộ hộ dân và vẫn đang tiếp tục in thêm để phát cho những đối tượng là sinh viên, người lao động trên địa bàn. Phường đã cử lực lượng công an, đô thị đến các điểm chợ để kiểm tra, giám sát những người vào chợ. Đối với các trường hợp tiểu thương, người dân không chấp hành việc đeo khẩu trang, không rửa tay bằng nước sát khuẩn, không có thẻ đi chợ hoặc đi sai ngày thì kiên quyết không cho vào chợ và xử lý theo quy định. Ảnh: Quang An

5
Sau khi kiểm tra xong thẻ đi chợ, Ban Quản lý chợ sẽ cắt góc thẻ đi chợ ngày đó. Thẻ đó sẽ không còn giá trị cho lần đi chợ tiếp theo. Bà con giữ thẻ để trên đường trở về nhà chứng minh là mình đi mua hàng thiết yếu, tránh bị xử phạt khi cơ quan chức năng kiểm tra. Ảnh: Quang An
Do đặc thù là ngày Rằm tháng Bảy nên lượng người đi chợ khá đông, một số gian hàng như thịt, rau, hoa tập trung đông người mua sắm, lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở bà con thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Quang An
Do đặc thù là ngày Rằm tháng Bảy nên lượng người đi chợ khá đông, một số gian hàng như thịt, rau, hoa tập trung đông người mua sắm, lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở bà con thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Quang An

Tin mới