Cận cảnh nhịp sống trong các khu cách ly dọc Quốc lộ 7 Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hiện nay, ở các huyện dọc Quốc lộ 7, các địa phương đã thiết lập các khu cách ly để tiếp nhận công dân từ Lào về qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã và đang nỗ lực ở mức cao nhất để đảm bảo sức khỏe, điều kiện sinh hoạt cho bà con đang trong thời gian cách ly.
Ngày 3/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch và thực hiện Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Đô Lương. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh làm trưởng đoàn. Ảnh: Nhật Lệ
Ngày 3/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch và thực hiện Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Đô Lương. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh làm trưởng đoàn. Ảnh: Nhật Lệ 
Khu cách ly của huyện Tương Dương được thiết lập ở Trường PTDTNT THCS Tương Dương đóng tại thị trấn Thạch Giám có 242 công dân chủ yếu là người từ các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nam Đàn từ Lào về. Hàng ngày, đội ngũ cán bộ y tế đều theo dõi sát sao sức khỏe các công dân đang cách ly. Ảnh: Nhật Lệ
Khu cách ly của huyện Tương Dương được thiết lập ở Trường PTDTNT THCS Tương Dương đóng tại thị trấn Thạch Giám có 242 công dân chủ yếu là người từ các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nam Đàn từ Lào về. Hàng ngày, đội ngũ cán bộ y tế đều theo dõi sát sao sức khỏe các công dân đang cách ly. Ảnh: Nhật Lệ
Cũng tại Tương Dương, lực lượng thanh niên tình nguyện hàng ngày đều có mặt để hỗ trợ chuẩn bị bữa ăn cho những người được cách ly. Tính đến ngày 3/4, bên cạnh chế độ của Nhà nước, các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện 30a đã ủng hộ hơn 250 triệu đồng, chưa kể nhiều rau, củ, quả được bà con mang đến ủng hộ để chăm sóc cho người bị cách ly. Ảnh: Nhật Lệ
Cũng tại Tương Dương, lực lượng thanh niên tình nguyện hàng ngày đều có mặt để hỗ trợ chuẩn bị bữa ăn cho những người được cách ly. Tính đến ngày 3/4, bên cạnh chế độ của Nhà nước, các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện 30a đã ủng hộ hơn 250 triệu đồng, chưa kể nhiều rau, củ, quả được bà con mang đến ủng hộ để chăm sóc cho người bị cách ly. Ảnh: Nhật Lệ
Con Cuông là một trong những huyện tiếp nhận nhiều công dân về cách ly với tổng số gần 460 người. Bà con được bố trí ở tại 2 điểm là trụ sở Vườn Quốc gia Pù Mát và Trường Trung cấp nghề miền núi Nghệ An. Chế độ của người cách ly y tế được đảm bảo 80.000 đồng/ngày theo đúng quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid -19. Chưa kể, nhân dân địa phương còn đóng góp, ủng hộ thêm nhiều thực phẩm. Trong ảnh là lực lượng thanh niên tình nguyện cùng các cán bộ, chiến sỹ chuẩn bị bữa ăn trưa cho người cách ly tại khu cách ly Trường Trung cấp nghề miền núi Nghệ An. Ảnh: Nhật Lệ
Con Cuông là một trong những huyện tiếp nhận nhiều công dân về cách ly với tổng số  gần 460 người. Bà con được bố trí ở tại 2 điểm là trụ sở Vườn Quốc gia Pù Mát và Trường Trung cấp nghề miền núi Nghệ An. Chế độ của người cách ly y tế được đảm bảo 80.000 đồng/ngày theo đúng quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid -19. Chưa kể, nhân dân địa phương còn đóng góp, ủng hộ thêm nhiều thực phẩm. Trong ảnh là lực lượng thanh niên tình nguyện cùng các cán bộ, chiến sỹ chuẩn bị bữa ăn trưa cho người cách ly tại khu cách ly Trường Trung cấp nghề miền núi Nghệ An. Ảnh: Nhật Lệ
1 trong 2 khu cách ly tập trung tuyến huyện của Đô Lương được thiết lập tại Trường Tiểu học xã Đặng Sơn. Đây là khu vực hoàn toàn biệt lập, được bao quanh là đồng ruộng, đang là nơi cách ly của 205 công dân. Ảnh: Nhật Lệ
1 trong 2 khu cách ly tập trung tuyến huyện của Đô Lương được thiết lập tại Trường Tiểu học xã Đặng Sơn. Đây là khu vực hoàn toàn biệt lập, được bao quanh là đồng ruộng, đang là nơi cách ly của 205 công dân. Ảnh: Nhật Lệ
Bà con chủ yếu từ Lào về hiện được bố trí ở trong 18 phòng với đầy đủ cơ sở chất, trang thiết bị. Hiện huyện Đô Lương đang bố trí 48 cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế... để phục vụ tại khu cách ly. Chỉ tính riêng tại Đô Lương, tính đến sáng 3/4 toàn huyện đã vận động ủng hộ được hơn 1,2 tỷ đồng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, trong đó hơn 896 triệu đồng tiền mặt và các loại lương thực, thực phẩm như gao, rau, củ, quả, mỳ tôm, sữa... Trong ảnh là người dân tại khu cách ly Trường Tiểu học xã Đặng Sơn, Đô Lương. Ảnh: Nhật Lệ.
Bà con chủ yếu từ Lào về hiện được bố trí ở trong 18 phòng với đầy đủ cơ sở chất, trang thiết bị. Hiện huyện Đô Lương đang bố trí 48 cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế... để phục vụ tại khu cách ly. Chỉ tính riêng tại Đô Lương, tính đến sáng 3/4 toàn huyện đã vận động ủng hộ được hơn 1,2 tỷ đồng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, trong đó hơn 896 triệu đồng tiền mặt và các loại lương thực, thực phẩm như gao, rau, củ, quả, mỳ tôm, sữa... Trong ảnh là người dân tại khu cách ly Trường Tiểu học xã Đặng Sơn, Đô Lương. Ảnh: Nhật Lệ.
Việc ra, vào các khu cách ly đều được thực hiện theo các quy trình hết sức chặt chẽ, trong đó các phương tiện đều được phun khử trùng. Ảnh chụp tại khu cách ly ở khu vực Công ty Thanh Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Nhật Lệ
Việc ra, vào các khu cách ly đều được thực hiện theo các quy trình hết sức chặt chẽ, trong đó các phương tiện đều được phun khử trùng. Ảnh chụp tại khu cách ly ở khu vực Công ty Thanh Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Nhật Lệ

Tin mới