Cận cảnh những cây đào đá nguyên gốc ở vùng cao Nghệ An đang được vận chuyển về xuôi

(Baonghean.vn) - Những ngày gần tết Nguyên đán này, đào đá của bà con người Mông ở vùng cao Nghệ An đang được khai thác vận chuyển về xuôi để bán. Nhiều người dân nhân cơ hội ấy đào luôn cả gốc để bán với giá cao hơn.
1. Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu người mua đào đá càng lên cao. Khắp các ngả đường ở các xã Mường Lống, Huồi Tụ, Na Ngoi, Nậm Cắn... của huyện Kỳ Sơn diễn ra cảnh tấp nập cảnh mua bán đào. Ảnh: Đào Thọ
Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu người mua đào đá càng lên cao. Khắp các ngả đường ở các xã Mường Lống, Huồi Tụ, Na Ngoi, Nậm Cắn... của huyện Kỳ Sơn tấp nập cảnh mua bán đào. Ảnh: Đào Thọ
Trong số những cành đào đá được chặt từ nương rẫy về, rất dễ dàng nhận thấy có cả những cây đào được bứng cả gốc lên để bán. Ảnh: Đào Thọ
Trong số những cành đào đá được chặt từ nương rẫy về, dễ dàng nhận thấy có cả những cây đào được bứng cả gốc lên để bán. Ảnh: Đào Thọ
3. Một người dân ở xã Na Ngoi cho biết: Gốc đào còn nguyên rễ như vậy bán được giá cao hơn do nhu cầu người mua về dùng Tết xong lại có thể đem trồng lại. Ảnh: Đào Thọ
 Một người dân ở xã Na Ngoi cho biết: Gốc đào còn nguyên rễ như vậy bán được giá cao hơn do nhu cầu người mua về dùng Tết xong lại có thể đem trồng lại. Ảnh: Đào Thọ
Những cây đào như vậy thường có tuổi đời từ 5 năm trở lên nên người dân muốn vận chuyển phải dùng bằng xe kéo. Ảnh: Đào Thọ
Những cây đào như vậy thường có tuổi đời từ 5 năm trở lên nên người dân muốn vận chuyển phải dùng bằng xe kéo. Ảnh: Đào Thọ
Một gốc đào khổng lồ được bán với giá gần 20 triệu tại địa bàn xã Nậm Cắn. Ảnh: Đào Thọ
Một gốc đào khổng lồ được bán với giá gần 20 triệu đồng tại địa bàn xã Nậm Cắn. Đường kính gốc của các cây đào này lên đến hơn 20 cm và lên rêu mốc xù xì. Ảnh: Đào Thọ
6. Đường kính gốc của các cây đào này lên đến hơn 20 cm và lên rêu mốc xù xì. Ảnh: Đào Thọ

Nhiều cây được đưa về bán còn có nguyên tổ chim trên cành. Ảnh: Đào Thọ

Một số cây sau khi đào về phải chôn tiếp xuống đất để giữ hoa tươi được lâu hơn. Ảnh: Đào Thọ
Một số cây sau khi đào về phải chôn tiếp xuống đất để giữ hoa tươi được lâu hơn. Ảnh: Đào Thọ
10. Người mua xúm lại xem những gốc đào khủng. Tuy nhiên, nếu tình trạng đào gốc lên để bán ồ ạt thì trong tương lai số lượng đào đá có thể có nguy cơ giảm mạnh. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần tuyên truyền cho người dân để có cách khai thác hợp lí hơn. Ảnh: Đào Thọ
Người mua xúm lại xem những gốc đào khủng. Tuy nhiên, nếu tình trạng đào gốc lên để bán ồ ạt thì trong tương lai số lượng đào đá có nguy cơ giảm mạnh. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần tuyên truyền cho người dân để có cách khai thác hợp lý. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới