Cận cảnh 'rồng lửa' S-400 của Nga trấn giữ Crimea

Cùng với việc thông báo cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở Crimea hôm 20/3, giới chức quân sự Nga cũng chính thức công bố hình ảnh về hệ thống phòng không S-400 mà nước này đưa sang bán đảo trên Biển Đen này.

 
Cuộc tập trận quy mô lớn của Nga ở bán đảo Crimea có sự tham gia của 2.500 lính không vận và khoảng 600 thiết bị của Hạm đội Biển Đen và Lực lượng hàng không vũ trụ.
Cuộc tập trận quy mô lớn của Nga ở bán đảo Crimea có sự tham gia của 2.500 lính không vận và khoảng 600 thiết bị của Hạm đội Biển Đen và Lực lượng hàng không vũ trụ.
Ba sư đoàn được báo động đồng loạt và một phần được triển khai tới Crimea cùng với vũ khí và trang thiết bị khác.
Ba sư đoàn được báo động đồng loạt và một phần được triển khai tới Crimea cùng với vũ khí và trang thiết bị khác.
Trước đó, hôm 14/1, lần đầu tiên tại Crimea, Nga bắt đầu thi hành nhiệm vụ trực chiến của trung đoàn tên lửa chống máy bay trang bị hệ thống S-400. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng, Nga mới công bố những hình ảnh về hệ thống phòng không tối tân này.
Trước đó, hôm 14/1, lần đầu tiên tại Crimea, Nga bắt đầu thi hành nhiệm vụ trực chiến của trung đoàn tên lửa chống máy bay trang bị hệ thống S-400. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng, Nga mới công bố những hình ảnh về hệ thống phòng không tối tân này.
Trung tướng Sevastyanov cho biết, nhiệm vụ trực chiến ở Crimea được tiến hành đồng thời với các hệ thống S-300 và S-400.
Trung tướng Sevastyanov cho biết, nhiệm vụ trực chiến ở Crimea được tiến hành đồng thời với các hệ thống S-300 và S-400.
Tướng Sevastyanov đặc biệt nhấn mạnh rằng đến nay Crimea đủ khả năng theo dõi và bắn tất cả các mục tiêu trên không, kể cả những mục tiêu loại
Tướng Sevastyanov đặc biệt nhấn mạnh rằng đến nay Crimea đủ khả năng theo dõi và bắn tất cả các mục tiêu trên không, kể cả những mục tiêu loại "tàng hình".
Tổ hợp tên lửa S-400 do Phòng Thiết kế, Tập đoàn Almaz-Antey, Nga, phát triển, là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn loạt hệ thống tên lửa đất-đối-không S-300. Hệ thống này được biên chế từ tháng 4/2007 và lần đầu triển khai trên thực địa 4 tháng sau đó.
Tổ hợp tên lửa S-400 do Phòng Thiết kế, Tập đoàn Almaz-Antey, Nga, phát triển, là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn loạt hệ thống tên lửa đất-đối-không S-300. Hệ thống này được biên chế từ tháng 4/2007 và lần đầu triển khai trên thực địa 4 tháng sau đó.
Hệ thống có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không, bao gồm máy bay, phương tiện bay không người lái (UAV) hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 m/giây.
Hệ thống có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không, bao gồm máy bay, phương tiện bay không người lái (UAV) hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 m/giây.
S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và cùng lúc bắn hạ 36 mục tiêu trong đó. Đặc biệt, S-400 đủ sức hạ gục những tên lửa chiến lược có tầm bắn tới 3.500 km, gấp gần 4 lần hệ thống Patriot của Mỹ.
S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và cùng lúc bắn hạ 36 mục tiêu trong đó. Đặc biệt, S-400 đủ sức hạ gục những tên lửa chiến lược có tầm bắn tới 3.500 km, gấp gần 4 lần hệ thống Patriot của Mỹ.
Tổ hợp tên lửa này được tích hợp radar đa chức năng chống nhiễu, hệ thống phát hiện và ngắm bắn tự động, tên lửa phòng không, bệ phóng và trung tâm chỉ huy - điều khiển.
Tổ hợp tên lửa này được tích hợp radar đa chức năng chống nhiễu, hệ thống phát hiện và ngắm bắn tự động, tên lửa phòng không, bệ phóng và trung tâm chỉ huy - điều khiển.
S-400 có thể khai hỏa 5 loại tên lửa để tạo nên cơ chế phòng thủ phân lớp.
S-400 có thể khai hỏa 5 loại tên lửa để tạo nên cơ chế phòng thủ phân lớp.

Theo TPO

TIN LIÊN QUAN

Tin mới