Cận cảnh sân nhà ĐT Philippines thua xa các sân bóng tại V.League

(Baonghean.vn) - ĐT Việt Nam sẽ đá trận bán kết lượt đi với chủ nhà Philippines trên sân Panaad vào tối ngày 2/12. Đáng tiếc, mặt cỏ của sân bóng này không được như mong đợi.

Sân Panaad khá cũ do không được sử dụng nhiều. Sân bóng này được xây dựng năm 1997 và đến năm 1998 được đưa vào sử dụng. Sân có sức chứa ban đầu gần 10 nghìn chỗ ngồi. Nhưng do xuống cấp nên hiện tại chỉ chứa được khoảng hơn 8 nghìn người. 

Dù mới chỉ được xây dựng khoảng hơn 20 năm, nhưng sân Panaad đã phải 3 lần nâng cấp, sửa chữa. Năm 2010, sân Panaad từng bị AFF từ chối cho tổ chức trận bán kết giữa Philippines và Indonesia. Các phòng chức năng cũng đã xuống cấp, không thể đáp ứng tiêu chuẩn để tổ chức một trận đấu quốc tế.

Chất lượng mặt sân Panaad, nơi sẽ diễn ra trận bán kết lượt đi giữa Philippines và Việt Nam khá xấu, có nhiều "ổ gà" và các khán đài đã xuống cấp trầm trọng. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lối chơi bóng ngắn, kỹ thuật của ĐT Việt Nam ở trận bán kết lượt đi sắp tới.

Theo ghi nhận của các phóng viên Việt Nam, mặt cỏ của sân bóng này thậm chí còn không bằng sân Thanh Hóa, sân Vinh hoặc một số SVĐ khác tại V.League./.

Sân Panaad thời điểm năm 2015 - cách đây 13 năm. Ảnh: Đức Cường
Sân Panaad thời điểm năm 2005 - cách đây 13 năm. Ảnh: Đức Cường
Một khóc SVĐ này khi chưa đưa vào sử dụng tại AFF Cup 2018. Ảnh: Internet
Một góc SVĐ này khi chưa đưa vào sử dụng tại AFF Cup 2018. Ảnh: ST
Quang cảnh SVĐ vào buổi tối.
Quang cảnh SVĐ vào buổi tối. Ảnh: ST
Cận cảnh mặt cỏ. Ảnh: ST
Cận cảnh mặt cỏ, ảnh chụp cách đây ít ngày. Ảnh: ST
Cỏ tại sân bóng này là cỏ lá gừng. Ảnh: ST
Cỏ tại sân bóng này là cỏ lá gừng. Ảnh: ST
Cầu thang lên khán đài. Ảnh: ST
Cầu thang lên khán đài. Ảnh: ST
Các khán đài đã xuống cấp ít ngày trước khi trận đấu giữa Phil và Việt Nam diễn ra. Ảnh: ST
Các khán đài đã xuống cấp ít ngày trước khi trận đấu giữa Philippines và Việt Nam diễn ra. Ảnh: ST
Sân bóng này được nằm trong một công viên, bao quanh nhiều rừng cây có diện tích khoảng 20 ha. Ảnh: Đức Đồng
Sân Panaad được nằm trong một công viên, bao quanh nhiều rừng cây có diện tích khoảng 20 ha. Ảnh: Đức Đồng
Tổng hợp: PV

Tin mới