Cận cảnh tan hoang tại cánh rừng tự nhiên bị chặt hạ ở Tân Kỳ

(Baonghean.vn) -Tại hiện trường, nhiều khúc gỗ chưa kịp vận chuyển xong vẫn nằm ngổn ngang.
Vụ phá rừng diễn ra tại địa phận thôn 7, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ. Khu vực này cách khu dân cư chỉ khoảng 1km, trong ảnh là con đường dẫn lên cánh rừng tự nhiên bị phá. Ảnh: Tiến Hùng
Vụ phá rừng diễn ra tại địa phận thôn 7, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ. Khu vực này cách khu dân cư chỉ khoảng 1km, trong ảnh là con đường dẫn lên cánh rừng tự nhiên bị phá. Ảnh: Tiến Hùng
Hiện trường vụ phá rừng. Khu vực này trước đây thuộc rừng phòng hộ, đến năm 2007 được chuyển đổi sang rừng sản xuất. Tuy vậy, đây vẫn là rừng tự nhiên và nghiêm cấm khai thác đối với cả chủ rừng. Ảnh: Tiến Hùng
Hiện trường vụ phá rừng. Khu vực này trước đây thuộc rừng phòng hộ, đến năm 2007 được chuyển đổi sang rừng sản xuất. Tuy vậy, đây vẫn là rừng tự nhiên và nghiêm cấm khai thác đối với cả chủ rừng. Ảnh: Tiến Hùng
Sáng 13/9, sau khi báo chí phản ánh, nhiều đơn vị đã có mặt tại hiện trường để đo đạc, kiểm đếm. Ảnh: Tiến Hùng
Sáng 13/9, sau khi báo chí phản ánh, nhiều đơn vị đã có mặt tại hiện trường để đo đạc, kiểm đếm. Ảnh: Tiến Hùng
Một gốc cây khá lớn bị chặt hạ. Không chỉ chặt hạ những cây lớn, tất cả các cây nhỏ xung quanh cũng bị tàn phá, tạo nên khung cảnh tan hoang. Ảnh: Tiến Hùng
Một gốc cây khá lớn bị chặt hạ. Không chỉ chặt hạ những cây lớn, tất cả các cây nhỏ xung quanh cũng bị tàn phá, tạo nên khung cảnh tan hoang. Ảnh: Tiến Hùng
Một cây vừa bị đốn hạ chưa kịp cắt khúc. Ảnh: Tiến Hùng
Một cây vừa bị đốn hạ chưa kịp cắt khúc. Ảnh: Tiến Hùng
Một gốc cây có đường kính khoảng nửa mét. Theo người dân địa phương, cánh rừng tự nhiên này phần lớn đã hơn 30 tuổi. Ảnh: Tiến Hùng
Một gốc cây có đường kính khoảng nửa mét. Theo người dân địa phương, cánh rừng tự nhiên này phần lớn đã hơn 30 tuổi. Ảnh: Tiến Hùng
Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng chưa phát hiện gốc lim nào trong khu vực bị đốn hạ. Nhưng cạnh đó thì có khá nhiều cây lim đẹp, nếu không ngăn chặn kịp thời, nhiều khả năng những cây lim này cũng sẽ bị chặt. Ảnh: Tiến Hùng
Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng chưa phát hiện gốc lim nào trong khu vực bị đốn hạ. Nhưng cạnh đó thì có khá nhiều cây lim đẹp, nếu không ngăn chặn kịp thời, nhiều khả năng những cây lim này cũng sẽ bị chặt. Ảnh: Tiến Hùng
Những cây lim này có đường kính khoảng 40cm. Ảnh: Tiến Hùng
Những cây lim này có đường kính khoảng 40cm. Ảnh: Tiến Hùng
Cảnh tan hoang ở cánh rừng tự nhiên. Khu vực bị chặt hạ, có diện tích khoảng 0,2 hecta. Trong khi đó, cả cánh rừng tự nhiên này có diện tích hơn 4 hecta. Đây được cho là cánh rừng tự nhiên đẹp nhất ở xã Nghĩa Bình mà cánh đầu nậu vẫn rất "thèm khát". Ảnh: Tiến Hùng
Cảnh tan hoang ở cánh rừng tự nhiên. Khu vực bị chặt hạ, có diện tích khoảng 0,2 hecta. Trong khi đó, cả cánh rừng tự nhiên này có diện tích hơn 4 hecta. Đây được cho là cánh rừng tự nhiên đẹp nhất ở xã Nghĩa Bình mà cánh đầu nậu vẫn rất "thèm khát". Ảnh: Tiến Hùng
Những khúc gỗ nhỏ bị bỏ lại hiện trường. Theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn gỗ bị đốn hạ là gỗ dẻ. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ việc. Ảnh: Tiến Hùng
Những khúc gỗ nhỏ bị bỏ lại hiện trường. Theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn gỗ bị đốn hạ là gỗ dẻ. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ việc. Ảnh: Tiến Hùng

Tin mới