Cần có chính sách tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung được cử tri tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông kiến nghị với hai đại biểu Quốc hội Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh vào sáng 4/10.

Cùng tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đại diện các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông Vận tải; Sở Lao động thương binh và xã hội; lãnh đạo huyện Con Cuông và các cử tri xã Mậu Đức.

Tại hội nghị, ông Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội thông tin với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV sắp tới.

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội báo cáo với cử tri nội dung, chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 6. Ảnh: Phương Thúy
Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội báo cáo với cử tri nội dung, chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 6. Ảnh: Phương Thúy

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Châu Loan, Hiệu trưởng trường Tiểu học Mậu Đức phản ánh tình trạng thiếu giáo viên, nên các trường buộc phải cắt giảm số tiết học trong tuần, khiến cho chất lượng dạy học giáo dục toàn diện học sinh cũng như các trường đạt chuẩn Quốc gia chưa được đảm bảo. Do đó, cử tri mong muốn với các cấp có thẩm quyền có giải pháp bố trí đủ tỉ lệ giáo viên theo quy định, để nâng cao chất lượng công tác dạy và học.

Hội nghị tiếp xúc cử tri thu hút đông đảo người dân xã Mậu Đức tham gia. Ảnh: Phương Thúy
Hội nghị tiếp xúc cử tri thu hút đông đảo người dân xã Mậu Đức tham gia. Ảnh: Phương Thúy

Đề cập đến vấn đề quản lý rừng phòng hộ, cử tri Lô Phi Hùng (bản Chòm Muộng) phản ánh từ năm 2016 đến nay rừng phòng hộ đã cắt chế độ quản lý và bảo vệ rừng đối với 18 hộ gia đình trên địa bàn mà không thông báo, khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn khi không có rừng sản xuất. Cử tri đề nghị với Quốc hội cần có giải pháp, định hướng giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Phản ánh tại hội nghị, cử tri Lô Văn Thật, Chủ tịch UBND xã Mậu Đức cho biết, với quy định trọng lượng xe qua cầu treo Thành Nam chỉ 10 tấn, khiến cho việc lưu thông hàng hóa, giao thương phát triển kinh tế trên địa bàn gặp nhiều hạn chế. Do đó, để phát triển các xã phía tả ngạn sông Lam Bình – Đôn – Mậu – Thạch nói chung và Mậu Đức nói riêng, đề nghị Quốc hội, UBND tỉnh có dự án xây dựng cầu cứng Thành Nam nhằm kết nối lưu thông với Quốc lộ 7A.

Cử tri xã Mậu Đức kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Phương Thúy
Cử tri xã Mậu Đức kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Phương Thúy
Cử tri Quang Thị Xuân (bản Nà Đười) bày tỏ lo lắng tình trạng thất nghiệp của 25 con em là người dân tộc thiểu số tại xã Mậu Đức sau khi tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng. Cử tri đề nghị Quốc hội có chính sách riêng về việc làm cho đối tượng học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, cử tri huyện Con Cuông còn kiến nghị tới Quốc hội một số vấn đề như: cần có cơ chế cho người có công cách mạng, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, hộ nghèo để giảm bớt khó khăn cho các gia đình đối tượng này…

Sau khi lắng nghe những kiến nghị của cử tri, đại diện các sở, ngành liên quan đã trả lời những ý kiến thuộc thẩm quyền.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu tiếp thu và giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phương Thúy
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu tiếp thu và giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phương Thúy

Tiếp thu các kiến nghị của cử tri, thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cảm ơn những ý kiến phản ánh và góp ý từ phía các cử tri đối với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương; đồng thời hứa sẽ chuyển tải đầy đủ đến các cấp có thẩm quyền.

Tin mới