Cần có cơ chế, chính sách riêng cho học sinh bán trú

(Baonghean.vn) - Sáng 5/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố nhằm tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017. 

Dự hội nghị  có các  đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Bộ  trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ  chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn-Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh,  Lê Minh Thông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu ở đầu cầu Nghê An
Các đại biểu ở điểm cầu Nghệ An

Báo cáo tổng kết  năm học 2015-2016 cho thấy: Trong năm qua, việc đổi mới hoạt động dạy học, thi cử, kiểm tra, đánh giá có chuyển biến tích cực. Qua đó, từng bước đổi mới mô hình dạy học theo hướng mở, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học.

Chất lượng giáo dục – đào tạo  từng bước được nâng lên. Theo đó, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi cơ bản hoàn thành, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non được nâng lên rõ rệt; Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở được duy trì; chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông được nâng lên, đào tạo học sinh giỏi tiếp tục đạt kết quả cao.

Trên tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào những tồn tại, tham luận của các đại biểu ở các đầu cầu đã đề cập vào những hạn chế hiện nay trong công tác giáo dục. Trong đó, chú trọng vào những nội dung  như: những bất cập trong chính sách giáo dục, công tác quy hoạch hệ thống, phát triển đội ngũ, phân luồng học sinh, dạy và học ngoại ngữ, việc triển khai mô hình trường học mới…

Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu tại đầu cầu Nghệ An
Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu tại điểm cầu Nghệ An

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã báo cáo về những kết quả đạt được của giáo dục Nghệ An trong năm học 2015 - 2016. Bên cạnh đó, đồng chí cũng tập trung đi vào vấn đề dạy và học bán trú cho học sinh vùng miền núi của Nghệ An. Thời gian qua, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng tỉnh vẫn tạo mọi điều kiện, ưu tiên kinh phí, tăng cường cơ sở vật chất cho học sinh vùng khó khăn, qua đó từng bước nâng cao chất lượng dạy và học ở học sinh vùng cao, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. 

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra chương trình Sequb tại trường Tiểu học Lục Dạ 2, Con Cuông
Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tại trường Tiểu học Lục Dạ 2, Con Cuông

Khó khăn hiện nay, đó là nhiều nơi, cơ sở vật chất chưa đảm bảo, việc thực hiện chính sách cho học sinh bán trú còn nhiều bất cập, chế độ cho cán bộ giáo viên, nhân viên chưa cụ thể. Nghệ An mong muốn, thời gian tới, Bộ cần có những giải pháp để quan tâm đến cơ sở vật chất cho các trường bán trú, xây dựng chính sách cho các bộ giáo viên (2 giáo viên/lớp), tăng cường thêm đội ngũ lãnh đạo cho các trường đặc thù...

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo tằng cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho ngành giáo dục Nghệ An
Tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho ngành giáo dục Nghệ An

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những kết quả của ngành Giáo dục đã cố gắng, nỗ lực đạt được trong năm học vừa qua. Đặc biệt, năm nay, việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những điều chỉnh, khắc phục và tạo hiệu ứng tốt trong nhân dân.

Thủ tướng đề nghị, năm học tới, các cấp, các ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội trong đổi mới. Chú trọng  đổi mới phương pháp giáo dục, chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Bên cạnh đó, thủ tướng yêu cầu về Quản lý giáo dục, các cấp ngành cần thực hiện nghiêm túc 4 phương châm sau: Liêm chính, kiến tạo, phục vụ, hành động. Thủ tướng cũng mong mỏi, thời gian tới, cả nước đồng lòng, toàn dân chung sức đưa giáo dục nước ta bước lên tầm cao mới.

Về các ý kiến, đóng góp, đề xuất của các đại biểu, Thủ tướng giao cho Bộ  trưởng tổng hợp, có đề án, phương án trình chính phủ xem xét trong thời gian sớm nhất. 

Dịp này, thừa ủy quyền Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho ngành Giáo dục và đào tạo Nghệ An.

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới