Cần có giải pháp cho vùng hạn Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Đây là vấn đề cử tri huyện Nam Đàn (Nghệ An) nêu ra với đại biểu Quốc hội và kiến nghị Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ cho vùng bị hạn hán, động viên bà con ổn định sản xuất.

Chiều 30/11, tại xã Nam Nghĩa, các đại biểu Quốc hội: Trần Văn Mão - Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc Hội, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Kiều Trinh - cán bộ Sở LĐ-TB&XH tiếp xúc cử tri 2 xã Nam Hưng và Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn.

Cử tri xã Nam Nghĩa phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phương Thúy
Cử tri xã Nam Nghĩa phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phương Thúy

Cử tri Nguyễn Văn Sỹ - Bí thư Chi bộ xóm 1, Nam Nghĩa phản ánh vùng bán sơn địa do ảnh hưởng thời tiết nên vài năm trở lại đây gặp nhiều khó khăn.

Ví như, vùng sản xuất nông nghiệp của Nam Nghĩa bị hạn hán khiến hoa màu, cây trồng chết khô héo. Do đó, cử tri mong muốn được Nhà nước hỗ trợ và có giải pháp cho vùng bị hạn hán nhằm động viên người dân ổn định sản xuất.

Lo lắng trước thực trạng trang trại lợn tại xã Nam Hưng gây ô nhiễm và ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sống của người dân, cử tri Nguyễn Mạnh Hưởng, xã Nam Hưng kiến nghị với các cấp, các ngành cần có biện pháp kịp thời xử lý để đảm bảo môi trường, sức khỏe cho người dân.

Cũng theo ông Hưởng, các dự án thủy lợi và đường điện còn chậm làm ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống sinh hoạt người dân. Cử tri cũng đề nghị Nhà nước quan tâm và xem xét.

Liên quan đến vấn đề quản lý hành chính, cử tri Trần Văn Sơn, xã Nam Nghĩa cho rằng hiện nay việc quản lý lâm nghiệp đang bị chồng chéo. Vì vậy cử tri đề xuất với Quốc hội cần nghiên cứu và cải cách hợp lý.

Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh nhiều ý kiến khác như: cần có chính sách, dự án để xác minh các mộ liệt sỹ chưa biết danh tính; giải quyết các chế độ phụ cấp cho người có công, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt lỹ; các dự án làm đường đang chậm và chưa được giải quyết;...

Ông Trần Văn Mão ghi nhận, tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phương Thúy
Ông Trần Văn Mão ghi nhận, tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phương Thúy

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Văn Mão cảm ơn sự góp ý chân thành, trách nhiệm của các cử tri.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, huyện, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu đại diện các sở, ngành liên quan và lãnh đạo huyện Nam Đàn giải trình.

Đại biểu cũng hứa sẽ tiếp thu đầy đủ các phản ánh của cử tri để báo cáo với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh xem xét giải quyết trong thời gian tới./.

Phương Thúy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới