Cần có nhiều chính sách quan tâm hỗ trợ ngư dân, diêm dân

(Baonghean.vn) -  Đó là ý kiến đề xuất của cử tri ven biển Quỳnh Lưu khi tiếp xúc với đoàn đại biểu HĐND tỉnh trong sáng 11/7.

Tham dự buổi tiếp xúc có các ông: Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh; Bành Hồng Hiển - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, Nguyễn Tử Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An; Tô Văn Thu - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp xúc cử tri.
Các đại biểu tham dự cuộc tiếp xúc cử tri.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Quỳnh Lưu được nghe đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai. Cử tri huyện Quỳnh Lưu đề đạt nhiều ý kiến, kiến nghị các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như:

Cần có nhiều chính sách để nâng cao đời sống cho bà con diêm dân; giải pháp giảm bớt tình trạng bỏ học của học sinh, nhất là học sinh vùng biển; dự án nước sạch nhiều xã hoạt động không hiệu quả;  

Đề xuất cấp trên có chính sách hỗ trợ xi măng cho các xã xây dựng lại hệ thống giao thông để sớm về đích NTM;  quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn; hỗ trợ vốn cho ngư dân đóng mới tàu thuyền vươn khơi xa đánh bắt hải sản.

Ông Nguyễn Hữu Lâm - phát biểu tại cuộc tiếp xúc.
Ông Nguyễn Hữu Lâm - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc tiếp xúc.

Nhiều dự án xây dựng chậm tiến độ, chất lượng không đảm bảo, đề nghị cấp trên xem lại, cụ thể dự án nạo vét Lạch Thơi, dự án mở rộng, xây kè kênh Dâu, xã Sơn Hải, dự án kênh tiêu đồng màu xã Quỳnh Thọ; hệ thống lưới điện xuống cấp, ảnh hưởng đến đời sống người dân, đề nghị cấp trên kiểm tra và có phương án sửa chữa kịp thời; vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân còn rất chậm; quan tâm đến chế độ, chính sách cho người có công và người cao tuổi….

: Dự án nạo vét, mở rộng kênh Dâu (xã Sơn Hải) chậm, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng
 Dự án nạo vét, mở rộng kênh Dâu (xã Sơn Hải) chậm, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng

Sau khi nghe cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình, các vị đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã tiếp thu, trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền và hứa sẽ chuyển tải những kiến nghị, đề xuất này lên kỳ họp sắp tới.

Thanh Toàn – Hồng Diện

Đài Quỳnh Lưu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới