Cần có sự lựa chọn trong thu hút đầu tư

(Baonghean.vn) - Sáng 10/5, tại xã Nghi Long các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 5 và đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 22 có buổi tiếp xúc cử tri 9 xã vùng Đông Bắc huyện Nghi Lộc.

4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 5 gồm các ông, bà: Nguyễn Vân Chi - Vụ trưởng Vụ Chính sách Tổng Cục Thuế thuộc Bộ Tài Chính; Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị  Nghệ An; Cao Khắc Chiến - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc; Phan Tiến Dũng - Trưởng phòng đạo tạo - Trường Chính trị Nghệ An.

8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 22 gồm các ông, bà:  Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; Nguyễn Thị Nhung - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trọng Tài - Phó trưởng phòng quản lý dược Sở Y tế Nghệ An; Trần Xuân Quang - Chủ tịch UBMTTQ huyện Nghi Lộc; Đinh Thị An Phong - Chủ tịch Hội LHPN xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc; Đặng Quang Hồng - Phó trưởng phòng tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy; Đậu Khắc Thân - Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Nghi Lộc; Nguyễn Thị Linh - Bí thư Đoàn xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc.  

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Cử tri 9 xã vùng Đông Bắc huyện Nghi Lộc nêu kiến nghị về các vấn đề: Trong thu hút đầu tư, Nhà nước cần có sự lựa chọn các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh để tránh những hậu quả xấu, nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường;  phòng chống tham nhũng; hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Bà Nguyễn Vân Chi - Vụ trưởng vụ chính sách Tổng Cục Thuế thuộc Bộ Tài Chính trình bày dự kiến chương trình hành động.
Bà Nguyễn Vân Chi - Vụ trưởng vụ chính sách Tổng Cục Thuế thuộc Bộ Tài Chính trình bày chương trình hành động của mình.
- Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở y tế Nghệ An trình bày dự kiến chương trình hành động.
Ông Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trình bày chương trình hành động của mình.
Cử tri Lê Văn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Long mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ đem tiếng nói của mình để các doanh nghiệp sau khi đi vào vào hoạt động cần đảm bảo việc làm cho nông dân có đất bị thu hồi. Kiến nghị Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các địa phương bàn giao nhiều đất cho dự án có điều kiện xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ đời sống an sinh xã hội.
Cử tri Lê Văn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Long mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ đem tiếng nói của mình để các doanh nghiệp sau khi đi vào vào hoạt động cần đảm bảo việc làm cho nông dân có đất bị thu hồi. Kiến nghị Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các địa phương bàn giao nhiều đất cho dự án có điều kiện xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ đời sống an sinh xã hội.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, bà Nguyễn Vân Chi và ông Bùi Đình Long đã trả lời các vấn đề mà cử tri quan tâm và hứa nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ nghiêm túc thực hiện chương trình hành động của mình để đáp ứng điều mong đợi của cử tri.


Nhật Tuấn

Đài Nghi Lộc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới