Cần giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp ở Tân Kỳ

(Baonghean) - Vụ việc hàng chục hộ dân của xã Quang Thành (Yên Thành) xâm lấn hàng trăm ha đất lâm nghiệp của huyện Tân Kỳ xảy ra đã hơn 10 năm nay. Mặc dù các cấp ngành từ tỉnh đến huyện, xã đã vào cuộc, nhưng đến nay tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu 853 và 860 thuộc địa phận hành chính xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ vẫn chưa giải quyết được.

Những khu rừng tự nhiên ở Tân Kỳ bị người dân xã Quang Thành (Yên Thành) xâm lấn, chặt phá.
Những khu rừng tự nhiên ở Tân Kỳ bị người dân xã Quang Thành (Yên Thành) xâm lấn, chặt phá.

Diễn biến sự việc

Tiểu khu 853 và 860 thuộc xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, còn gọi là khu vực Trại Trâu, năm 1996, UBND tỉnh đã có Quyết định số 239/QĐ-UB về việc giao đất lâm nghiệp cho Công ty TNHH Kiều Phương để sản xuất kinh doanh, bảo vệ, xây dựng, phát triển rừng. Tuy nhiên, đến năm 2005, tại vùng đất này đã xảy ra tình trạng tranh chấp đất đai giữa công dân xã Quang Thành (Yên Thành) với chủ rừng.

Mặc dù thời điểm đó, chính quyền địa phương cùng các ban, ngành liên quan chỉ đạo giải quyết, nhưng không dứt điểm. Cho đến năm 2007, tình trạng các hộ dân xã Quang Thành phát rừng để trồng cây keo nguyên liệu trên đất lâm nghiệp thuộc địa giới hành chính xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) một cách ồ ạt. 

Ngày 23/3/2009, UBND tỉnh có Quyết định số 889/QĐ-UBND để giải quyết tình hình tranh chấp đất lâm nghiệp tại khu vực này. Thời điểm đó, diện tích đất lâm nghiệp của Công ty TNHH Kiều Phương bị người dân xã Quang Thành lấn chiếm hơn 90 ha. Cho đến nay, mặc dù các cấp, ngành đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân Quang Thành trả lại đất cho huyện Tân Kỳ, nhưng người dân vẫn không hợp tác, tình trạng lấn chiếm vẫn diễn ra.

Ngày 13/7/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4755/UBND-KT về việc xử lý kết quả kiểm tra việc lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho UBND huyện Tân Kỳ chỉ đạo xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai theo thẩm quyền đối với các hộ gia đình, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về lấn chiếm đất lâm nghiệp; có biện pháp tháo dỡ các công trình nhà ở, lán trại xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp thuộc địa bàn quản lý; chủ trì, phối hợp với UBND huyện Yên Thành chỉ đạo UBND xã Nghĩa Dũng, xã Quang Thành, các phòng, ban, ngành cấp huyện có liên quan kịp thời xây dựng phương án yêu cầu các hộ dân xã Quang Thành trả lại đất, xử lý dứt điểm vụ việc.

UBND tỉnh cũng thống nhất với Công ty TNHH Kiều Phương về thỏa thuận giá trị hỗ trợ phần tài sản là cây trồng cho các hộ dân, cá nhân xâm lấn đất lâm nghiệp. Tổ chức họp kiểm điểm nghiêm túc đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan của UBND huyện Tân Kỳ, UBND xã Nghĩa Dũng qua các thời kỳ trong việc chưa quan tâm xử lý triệt để, kịp thời tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn. Giao Chủ tịch UBND huyện Yên Thành tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ dân xã Quang Thành và các xã khác trên địa bàn huyện Yên Thành đang xâm canh, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ).

Tiểu khu 853 và 860 thuộc xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ lâu nay đã bị hàng chục hộ dân của xã Quang Thành (Yên Thành) xâm lấn để trồng rừng.
Tiểu khu 853 và 860 thuộc xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ lâu nay đã bị hàng chục hộ dân của xã Quang Thành (Yên Thành) xâm lấn để trồng rừng.

Tìm phương án   

Ông Đặng Thọ Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết: Thực hiện Công văn số 4755/UBND-KT của UBND tỉnh, thời gian qua, UBND huyện Tân Kỳ đã nhiều lần phối hợp với UBND huyện Yên Thành chỉ đạo xã Nghĩa Dũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với 33 trường hợp lấn chiếm đất. Tuy nhiên, trước khi tiến hành làm việc tại thực địa để kiểm tra hiện trạng, lập biên bản vi phạm hành chính, mặc dù chính quyền 2 huyện đã mời các hộ dân trực tiếp đến thực địa để kiểm tra, rà soát, đo đếm, lập biên bản, nhưng đa số các hộ dân không có mặt. 

Hiện nay, trên khu vực đất lâm nghiệp của xã Nghĩa Dũng bị lấn chiếm, có 15 hộ đã xây dựng công trình nhà ở lán trại và chuồng trại chăn nuôi trâu, bò, dê… Qua đánh giá của các cơ quan chức năng, giá trị của các công trình xây dựng này khoảng 800 triệu đồng. UBND huyện đã trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ cho các hộ dân. Đối với phần tài sản cây trồng của các hộ dân lấn chiếm trước thời điểm tháng 9/2009, căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát hiện trạng, Ban chỉ đạo của huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tính toán phương án hỗ trợ cho 21 hộ với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Do đây là đất đã được giao cho Công ty TNHH Kiều Phương, vì vậy công ty phải chi trả để lấy lại đất. Tuy nhiên, ngày 5/8/2016, tại buổi làm việc giữa UBND 2 huyện Tân Kỳ, Yên Thành, giữa 2 xã liên quan và Công ty TNHH Kiều Phương, thì Công ty TNHH Kiều Phương không thống nhất phương án hỗ trợ nêu trên, mà đưa ra phương án công ty chịu trách nhiệm thỏa thuận với hộ dân đo đếm tài sản cây trồng trên thực địa để mua lại tài sản cây trồng trên đất của các hộ dân theo giá thị trường và đề nghị UBND 2 xã Nghĩa Dũng và Quang Thành cử cán bộ tham gia đo đếm. Phía Công ty sẽ chủ động phối hợp thực hiện và có báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện trước ngày 10/9/2016. Nhưng cho đến nay, Công ty TNHH Kiều Phương vẫn chưa thực hiện được.

Trao đổi với chúng tôi, ông Tô Anh Phương - Giám đốc Công ty TNHH Kiều Phương cho biết: Trước sự việc công dân xã Quang Thành lấn chiếm đất lâm nghiệp của công ty kéo dài, phức tạp, chính quyền địa phương chưa xử lý được, cho nên phía công ty cũng đang tìm giải pháp tối ưu nhất, thuận lợi cho các bên để giải quyết một cách ổn thỏa.

Phương án của công ty hiện nay là công ty sẵn sàng hỗ trợ cho các hộ dân bằng cách công ty trực tiếp đến từng hộ dân để đo đếm tài sản là cây trồng trên đất để thỏa thuận trả tiền cho các hộ dân trong quá trình đầu tư làm đất, mua cây giống, chăm sóc… Tuy nhiên, các hộ dân chưa chịu hợp tác, do vậy phương án của công ty đang bế tắc.

Những khu rừng tự nhiên ở Tân Kỳ bị người dân xã Quang Thành (Yên Thành) xâm lấn, chặt phá.
Những khu rừng tự nhiên ở Tân Kỳ bị người dân xã Quang Thành (Yên Thành) xâm lấn, chặt phá.

Theo ông Phạm Văn Hóa - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ: Sở dĩ tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp của các hộ dân xã Quang Thành đối với huyện Tân Kỳ chưa được giải quyết là do người dân ý thức chấp hành chưa cao; phía doanh nghiệp là Công ty TNHH Kiều Phương chưa làm hết trách nhiệm của mình. Để giải quyết được vấn đề này, chính quyền các cấp, ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ trách nhiệm và pháp luật; phía huyện Yên Thành cũng cần tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt hơn để công dân của mình chấp hành tốt pháp luật đất đai./.

Hoàng Xuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới