Cần quản lý chặt về đất đai, xử lý nghiêm ô nhiễm môi trường

(Baonghean.vn) - Đây là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm phản ánh làm “nóng” phiên thảo luận tổ 4 chiều 10/12.

Chiều 10/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Văn Phi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên, các đại biểu HĐND tỉnh tổ 4 gồm các đơn vị: Nam Đàn, Hưng Nguyên và Nghi Lộc thực hiện phiên thảo luận tổ. Tham dự phiên thảo luận có đồng chí Huỳnh Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đại biểu tham dự phiên thảo luận tổ 4. Ảnh: Thanh Lê
Đại biểu tham dự phiên thảo luận tổ 4. Ảnh: Thanh Lê

Lãng phí quỹ đất

Phát biểu tại  phiên thảo luận, đại biểu Trần Xuân Quang - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nghi Lộc phản ánh bất cập tình trạng luân chuyển cán bộ địa chính xã 3- 5 năm thực hiện luân chuyển trong khi công tác quản lý đất đai đòi hỏi phải am hiểu về địa bàn, nguồn gốc sử dụng đất nhưng cứ thay đổi thường xuyên rất khó khăn cho đội ngũ này. Đề nghị Nhà nước nên tổng kết đánh giá 5 năm qua xác định có nên luân chuyển hay không.

Đại biểu Trần Xuân Quang - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nghi Lộc phát biểu tại thảo luận tổ. 

Cũng theo ông Quang, công tác cấp đổi GCNQSD đất áp dụng còn nhiều rào cản, quá trình quy trình cấp đổi GCNQSD đất vẫn còn hiện tượng tiêu cực nhưng xử lý còn thấp, cần tăng cường xử lý chặt chẽ.

Xung quanh công tác quản lý đất đai, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, ông Đinh Xuân Quế phản ánh tình trạng lãng phí đất đai ở các dự án đầu tư. Dẫn chứng thực trạng huyện Nam Đàn còn nhiều dự án, nhiều đơn vị không có nhu cầu sử dụng đất với diện tích đất lớn, ở vị trí “đất vàng” đang nằm im nhiều năm chưa sử dụng. Trong khi huyện rất cần quỹ đất để thu hút đầu tư. Đề nghị tỉnh cần tăng cường quản lý, sử dụng quỹ đất phù hợp.

“Tỉnh cần có chính sách “mở” giải quyết cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Người dân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Nhà nước mới quản lý đất đai được”- ông Quế nói.

Liên kết sản xuất nông nghiệp là nội dung được đại biểu tổ 4 quan tâm thảo luận. Theo đại biểu Trần Xuân Quang - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nghi Lộc thông tin, để khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, huyện Nghi Lộc có cơ chế hỗ trợ 300 triệu đồng/mô hình.

"Tuy nhiên các mô hình trên địa bàn huyện chưa mở rộng được thị trường tiêu thụ, việc liên kết nhân rộng mô hình và tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, nhiều địa phương bỏ hoang ruộng. Đề nghị tỉnh cần quan tâm có cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp" - đại biểu Trần Xuân Quang kiến nghị.

Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Bùi Đình Long kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh Thanh Lê
Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Bùi Đình Long băn khoăn về tình trạng tích tụ ruộng đất. Ảnh: Thanh Lê

Cùng quan điểm, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Bùi Đình Long cho rằng, thời gian qua, Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, đại biểu Bùi Đình Long băn khoăn về tình trạng tích tụ ruộng đất còn nhiều bờ vùng, bờ thửa, manh mún gây lãng phí đất đai, khó thực hiện cơ giới hóa vào sản xuất. Đề nghị tỉnh cần có cơ chế chính sách riêng khắc phục tình trạng này.

Lý giải nguyên nhân tình trạng bỏ hoang ruộng ở một số địa phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hoàng Nghĩa Hiếu cho rằng,do hệ thống thủy lợi chưa đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất nên người dân không sản xuất được. Nhiều diện tích đất chưa cấp chứng nhận sử dụng đất nông nghiệp nên người dân không cho thuê đất vì sợ lấn chiếm nên để hoang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền làm
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền làm rõ những nội dung các đại biểu quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

Người đứng đầu ngành Nông nghiệp cho biết, giải pháp hạn chế tình trạng bỏ hoang ruộng đó là làm tốt công tác thủy lợi. Cùng đó, tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp liên kết trong sản xuất vừa thu mua vừa chế biến. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đồng thời nếu hộ nào để hoang đất sản xuất nhiều năm cần có giải pháp thu hồi đất.

“Sở tìm định hướng thị trường có kế hoạch sản xuất, tránh điệp khúc được mùa mất giá, ổn định thị trường đầu ra cho nông nghiệp. Nông nghiệp muốn phát triển được quan trọng là thị trường đầu ra”- ông Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định.

Ô nhiễm môi trường chưa được xử lý

Phản ánh kiến nghị của cử tri, đại biểu Trần Xuân Quang (Nghi Lộc) cho biết: Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, vùng giáp ranh giữa Nghi Lộc và TX. Cửa Lò tình trạng các nhà hàng khách sạn ở TX Cửa Lò xả thải vào mương ở các xã Nghi Khánh, Nghi Hợp. Người dân phản ánh nhiều qua các đợt tiếp xúc cử tri.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hoàng Nghĩa Hiếu báo cáo nội dung các dự thảo Nghị quyết. Ảnh Thanh Lê
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Nghĩa Hiếu trả lời những nội dung các đại biểu quan tâm về lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: Thanh Lê

Xung quanh vấn đề này, đại biểu Nguyễn Quang Hồng - Phó Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh cho biết, HĐND tỉnh vừa tổ chức cuộc giám sát về công tác bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp cho thấy nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa được đầu tư hạ tầng đồng bộ nhất là hệ thống xử lý nước thải. Nhiều nhà máy chưa có hệ thống xử lý nước thải, xả thải trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Phó Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm xử lý ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đảm bảo đời sống cho người dân.

Trả lời về phản ánh ô nhiễm môi trường Khu xử lý chất thải rắn Nghi Yên, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định, đây là nội dung được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo. Qua kiểm tra đã tạm dừng hoạt động Nhà máy Ecovi và chỉ đạo Công ty Môi trường đô thị TP. Vinh tạm dừng vận chuyển một số loại rác ra Khu xử lý chất thải rắn Nghi Yên. Theo lộ trình 2/2018, tỉnh sẽ thực hiện di dời một số hộ dân xung quanh Khu Xử lý chất thải Nghi Yên ra khu ở mới.

Đại diện Sở TN&MT cho biết, việc luân chuyển cán bộ địa chính ở cấp xã, phường, Sở TN&MT có văn bản đề nghị UBND tỉnh có hướng xử lý.

Ngoài ra, các đại biểu tổ 4 phản ánh tình trạng nợ đọng BHXH, băn khoăn các chỉ tiêu kinh tế hụt thu những năm gần đây. Hệ thống điện, cáp quang chằng chịt trong khu dân cư, cột điện xuống cấp nghiêm trọng, ngành Điện cần quan tâm đầu tư, tu sửa; bất cập trong thực hiện chính sách cho người có công; công trình văn hóa cấp quốc gia, cấp tỉnh xuống cấp nghiêm trọng, cấp kinh phí trùng tu đưa vào sử dụng…

Đồng chí Hoàng Văn Phi- Bí thư huyện ủy Hưng Nguyên kết luận phiên thảo luận tổ 4. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên kết luận phiên thảo luận tổ 4. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận phiên thảo luận, đồng chí Hoàng Văn Phi ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu. Các ý kiến của các đại biểu sẽ được HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh tại phiên thảo luận tại hội trường vào sáng mai 11/12.

Tin mới