Cần siết chặt các tiêu chí, tránh bệnh thành tích trong công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung cử tri quan tâm phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri tại các xã Xuân Lâm, Hồng Long và Hùng Tiến (Nam Đàn) của các đại biểu Quốc hội: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Trần Văn Mão – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chiều 27/9.
Các đại biểu Quốc hội tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh Thanh Lê
Các đại biểu Quốc hội tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị đã có 17 ý kiến cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng với đại biểu Quốc hội. Cử tri Nam Đàn bày tỏ phấn khởi tin tưởng vào sự đổi mới, hiệu quả lãnh đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri được Quốc hội, Chính phủ xem xét, giải quyết.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh Thanh Lê
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Phản ánh tâm tư với đại biểu Quốc hội, cử tri Nguyễn Cảnh Phúc, xã Xuân Lâm phản ánh giá đất bồi thường các dự án thay đổi gây xáo trộn về tâm lý, tư tưởng trong nhân dân. Đề nghị Nhà nước cần thống nhất giá đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ông Đậu Văn Châu, cử tri xã Xuân Lâm băn khoăn về thực trạng chạy thành tích về đích nông thôn mới. Một số xã được công nhận xã nông thôn mới nhưng thực chất các tiêu chí còn thấp. Đề nghị khi bình xét, thẩm định xã nông thôn mới cấp trên cần siết chặt các tiêu chí, tránh chạy đua thành tích.
Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Bùi Đình Long kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh Thanh Lê
Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Bùi Đình Long kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê

Kiến nghị với Đại biểu Quốc hội, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Bùi Đình Long phản ánh trong quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), cơ sở gặp nhiều khó khăn do chưa có cơ sở pháp lý, chính sách đi kèm.

"Để hiệu quả Nghị quyết, tránh lãng phí sớm sửa đổi ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Chính phủ, quy định rõ số lượng tên gọi, phòng, ban, biên chế, tránh tình trạng làm xong lại sửa đổi gây lãng phí, tốn kém" - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn đề xuất.

Cử tri xã Hồng Long (Nam Đàn) phản ánh tâm tư nguyện vọng với đại biểu Quốc hội. Ảnh Thanh Lê
Cử tri xã Hồng Long (Nam Đàn) phản ánh tâm tư, nguyện vọng với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, cử tri huyện Nam Đàn phản ánh bất cập sử dụng sách giáo khoa, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực cho y tế cấp cơ sở; tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn; cử tri đề nghị tăng cường kiểm soát, kiểm tra vấn đề an ninh mạng; tình trạng chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thất thoát lãng phí trong quá trình xây dựng các công trình, sinh viên ra trường không có việc làm; vấn đề thương binh giả; giải tỏa hành lang an toàn giao thông; rà soát minh bạch trong việc bình xét hộ nghèo,...

Liên quan các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp thu, trả lời, giải trình làm rõ.
Tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định  các kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến các cơ quan, ban, ngành liên quan sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Thanh Lê
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Trước đó, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Mão thông tin tới cử tri huyện Nam Đàn về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, được diễn ra từ ngày 22/10-20/11 sắp tới và kết quả trả lời kiến nghị của cử tri huyện Nam Đàn sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Tin mới