Cần sớm "cứu" đình Hoành Sơn

(Baonghean.vn) - Đình Hoành Sơn ở xóm 4, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn xây dựng cách đây 291 năm, được xem là một trong hai ngôi đình có nghệ thuật điêu khắc thuộc vào loại độc nhất vô nhị của nước ta và cũng là một địa chỉ du lịch độc đáo hấp dẫn. Hàng năm, có rất nhiều du khách thập phương về tham quan đình. Thế nhưng, di sản văn hóa cấp Quốc gia này đang xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian.

Năm 2002, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An có tổ chức tu sửa lại ngôi đình, nhưng chỉ được một thời gian đình lại tiếp tục xuống cấp, hai bên mái có hiện tượng mục nát và đang dần sập xuống, tường nứt nẻ khắp nơi, các cột chính của đình bị mối mọt, ngói lợp trên mái ngày một trụt xuống vỡ vụn rất nhiều.


Huyện Nam Đàn với Khu Di tích Kim Liên và rất nhiều quần thể di tích, thắng cảnh đang phấn đấu phát triển nhanh về du lịch. Nhưng, việc để một di sản quý giá như đình Hoành Sơn xuống cấp dài dài mà không sớm quan tâm "cứu" ngôi đình thì xem ra mục tiêu đó chưa có tính "toàn diện".

Phạm Hòa

Tin mới