Cần sự đồng thuận để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Đã có nhiều ý kiến cử tri huyện Quỳnh Lưu phản ánh với đại biểu Quốc hội về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân đồng thuận, phối hợp để đảm bảo hiệu quả cao nhất.
a
Sáng 2/10, tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, các đại biểu Quốc hội gồm ông, bà: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Thị Thảo - Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc cử tri thuộc các xã: Quỳnh Hoa, Quỳnh Hồng, Quỳnh Mỹ, Ngọc Sơn và thị trấn Cầu Giát . Ảnh: Thanh Lê

Nhiều vấn đề được cử tri kiến nghị

Hội nghị đã ghi nhận 13 ý kiến với nhiều nhóm vấn đề của cử tri phản ánh tới đại biểu Quốc hội.

Cử tri Võ Văn Hùng, xã Quỳnh Hoa đề nghị UBND tỉnh sớm có chủ trương xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 1A qua Khu công nghiệp Quỳnh Hoa vào đường gom cao tốc Bắc - Nam. Trên cơ sở đó nhằm thu hút đầu tư vào công nghiệp và tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

"Cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc -Nam để nhân dân an tâm, ổn định cuộc sống và sản xuất" - ông Hùng nêu ý kiến.

Cử tri
Cử tri Võ Văn Hùng trú tại xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu) kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, cử tri lo ngại về tình trạng gia tăng các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tình trạng buôn bán người qua biên giới. “Mức án phạt đối với tội phạm buôn bán người chưa thực sự nghiêm khắc. Đề nghị Quốc hội nghiên cứu xem xét tăng mức hình phạt nhằm triệt tiêu loại tội phạm này” - ông Nguyễn Đình Lương, thị trấn Cầu Giát đề xuất.

Cử tri còn kiến nghị các vấn đề như: Đào tạo nghề cho bộ đội sau xuất ngũ; xử lý các trường hợp làm hồ sơ thương binh giả; chính sách hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp; tình trạng phá rừng, hủy hoại môi trường; nạn tham nhũng; chính sách hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách, cán bộ thôn, xóm, xây dựng nhà văn hóa thôn sau khi sáp nhập...

Cán bộ xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu) tiếp công dân. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu) tiếp công dân. Ảnh: Thanh Lê

Đẩy nhanh tiến độ đường cao tốc Bắc - Nam

Làm rõ những kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Văn Bộ cho biết: Tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi qua Khu công nghiệp Quỳnh Hoa là tuyến đường quan trọng vào cụm công nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vận chuyển hàng hóa nên hiện nay huyện đang nỗ lực để hoàn thành thủ tục đầu tư.

Đường cao tốc Bắc - Nam đi qua huyện Quỳnh Lưu gần 14 km liên quan đến 6 xã. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của cả nước. Vì vậy được tỉnh, huyện tập trung quan tâm giải quyết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Huyện đã thành lập ban chỉ đạo GPMB, rà soát, bổ sung hồ sơ, triển khai công tác đền bù bồi thường, cắm mốc các vị trí. Đến nay, tiến độ đảm bảo theo yêu cầu.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Văn Nông cũng làm rõ thêm vấn đề này mà cử tri nêu. 
 
"Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai dự án ngoài sự vào cuộc của các cấp, các ngành rất cần sự đồng thuận, phối hợp tạo điều kiện của người dân" - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh.
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó tư lệnh Quân khu 4 tiếp thu giải trình các vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Thanh Lê
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4 tiếp thu giải trình các vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

Các kiến nghị của cử tri được Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tiếp thu giải trình thuộc thẩm quyền; đồng thời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp kiến nghị đến các cơ quan, ban, ngành, liên quan và tại diễn đàn kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Tin mới