Cần tăng cường bám sát cơ sở trong nhiệm vụ tuyển quân

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phải tăng cường bám sát cơ sở trong suốt quá trình khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Sáng 26/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017 và hiệp đồng giao, nhận quân năm 2018.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, năm 2017, công tác tuyển quân toàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Một số nhiệm vụ trọng tâm như đăng ký nguồn, sơ khám, khám tuyển, chốt quân số, hợp đồng giao nhận quân được các huyện, thành, thị xã với các đơn vị nhận quân được triển khai đồng bộ, đúng quy định và an toàn tuyệt đối.

Đại tá Dương Minh Hiền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng.
Đại tá Dương Minh Hiền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Các huyện Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Thanh Chương, Nam Đàn, Nghĩa Đàn và Quỳ Châu được Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại đề nghị các thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh cần tăng cường hơn nữa bám sát cơ sở trong suốt quá trình khám tuyển và giao quân. Bên cạnh đó, các huyện, thành, thị xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho công dân nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ khi tham gia nghĩa vụ quân sự.

Các sĩ quan quân đội dự hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng.
Các sĩ quan quân đội dự hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

“Ngoài ra cần xác định rõ việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 phải được thực hiện đúng quy định, đủ số lượng theo mục tiêu nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn và tiết kiệm”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nói và đề nghị các đơn vị nhận quân cũng cần tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng với cơ quan quân sự địa phương, có các phương án cụ thể để thống nhất chỉ tiêu, kế hoạch, thời gian, địa bàn giao nhận quân và đảm bảo cao nhất an toàn đối với người, phương tiện sau khi hành quân về đơn vị.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự khám tuyến. Ảnh: Tư liệu
Hội đồng nghĩa vụ quân sự khám tuyển. Ảnh tư liệu

Kết thúc hội nghị, đại diện các đơn vị nhận quân đã ký kết văn bản hiệp đồng giao, nhận quân năm 2018 với tỉnh Nghệ An./.

Tiến Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới