Cần tăng hạn mức đất sản xuất nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những vấn đề cử tri huyện Quỳ Hợp phản ánh với đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 22/6.

Chiều 22/6, các đại biểu Quốc hội tỉnh gồm: ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; ông Moong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong và bà Nguyễn Thị Thảo - Bác sỹ Bệnh viện đa khoa Tây Bắc tỉnh Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Các đại biểu tiếp xúc cử tri huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Phương Thúy
Các đại biểu tiếp xúc cử tri huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Phương Thúy

Sau khi nghe đại biểu Nguyễn Thanh Hiền báo cáo kết quả của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 6 tháng đầu năm 2018, cử tri xã Hạ Sơn bày tỏ đồng tình cao với các đổi mới và thẳng thắn nêu các kiến nghị về những vấn đề quan tâm.

Cử tri Lê Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Hạ Sơn cho biết, hiện nay theo Luật Đất đai năm 2013 thì mỗi hộ gia đình chỉ được 2ha sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, để tăng năng suất cây trồng khi cây mía là cây trồng chủ lực, đồng thời xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại xã Hạ Sơn cần có quỹ đất lớn; nhưng do diện tích đất hạn chế nên người dân gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, cử tri kiến nghị cần tăng hạn mức đất để phù hợp và đảm bảo cho nông dân yên tâm sản xuất phát triển kinh tế.

Cử tri Lê Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Hạ Sơn phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phương Thúy
Cử tri Lê Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Hạ Sơn phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phương Thúy

Cử tri xã Hạ Sơn cũng bày tỏ băn khoăn về việc thực hiện Nghị quyết TW 6  “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” với nội dung sáp nhập xã, thôn, xóm; nhất thể hóa các chức danh thôn, xóm, giảm tối đa số cán bộ thôn, xóm…

Theo quy định, xã Hạ Sơn sẽ sáp nhập chỉ còn 4 xóm/1000 hộ dân. Việc sáp nhập xóm khiến cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại các xóm gặp nhiều bất cập như khoảng cách giữa các xóm khá xa, không xác định được trung tâm xóm, khó khăn trong quản lý khu dân cư...

Vì vậy, cử tri kiến nghị các cấp ngành liên quan cần điều chỉnh quy định này một cách linh động để phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri cũng phản ánh nhiều ý kiến khác như: Cần quan tâm đến chất lượng giáo dục học sinh vùng cao; các chế độ, chính sách đối với người dân tộc thiểu số; xây dựng cơ sở vật chất như trạm xá, trường học để phục vụ tốt cho người dân; các vấn đề về đất sản xuất nông nghiệp...

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Thanh Hiền đánh giá cao những kết quả về kinh tế, chính trị, xã hội mà xã Hạ Sơn đạt được trong thời gian vừa qua.
Ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền và tổng hợp báo cáo, yêu cầu các ngành, các cấp liên quan giải quyết nguyện vọng chính đáng của cử tri trong thời gian tới. Ảnh: Phương Thúy
Ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn ĐBQH  tỉnh tiếp thu, trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền và tổng hợp báo cáo, yêu cầu các ngành, các cấp liên quan giải quyết nguyện vọng chính đáng của cử tri trong thời gian tới. Ảnh: Phương Thúy
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng chia sẻ những khó khăn của xã như đất sản xuất manh mún, hạn chế trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp; các khó khăn trong sáp nhập xóm; trong  việc nâng cao chất lượng giáo dục...
Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội đã tiếp thu, trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền và tổng hợp báo cáo, yêu cầu các ngành, các cấp liên quan tiếp tục bám sát cơ sở, quan tâm đến người dân, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân trong thời gian sớm nhất.

Tin mới