Cần tập trung tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 4/2016. Dự hội nghị có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đội ngũ báo cáo viên  toàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nội dung về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết quả một số kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII; cập nhật tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 của tỉnh và cả nước; một số diễn biến mới về tình hình Biển Đông; về Đại hội toàn quốc lần thứ 7 Đảng Cộng sản Cuba; cập nhật hình bán đảo Triều Tiên.

Thông tin về kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá, đây là kỳ họp cuối cùng nhưng có nội dung quan trọng. Trong đó, Quốc hội tiếp tục thông qua 7 dự án luật và nghị quyết như Luật tiếp cận thông tin; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật Dược (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; và Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước, bàn phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tiếp theo; kiện toàn một số chức danh cao cấp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước...

Đồng chí
Đồng chí Phạm Văn Sơn - Trưởng phòng Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình Trung Quốc.

Về định hướng tuyên truyền trong tháng 5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền những nội dung đã được triển khai trong hội nghị nhằm đạt hiệu quả cao, như tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, kết quả sơ bộ sau hiệp thương vòng 3, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu  rộng, tích cực, vận động ý thức của người dân, trách nhiệm đi bầu cử, thông tin về tiêu chuẩn đại biểu, về hoạt động vận động, tiếp xúc cử tri... Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 2016); tiếp tục triển khai tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng lưu ý một số nội dung về công tác tuyên tuyên cho các báo cáo viên, đó là các cơ quan báo chí, báo cáo viên cần thận trọng, cân nhắc, khách quan trong tuyên truyền một số vấn đề nóng, nhạy cảm mà dư luận đang quan tâm (VSATTP, hạn hán, biến đổi khí hậu...) ở mức độ hài hòa, phù hợp, không giật tít kiểu câu view, câu like mà cần tuyên truyền có tính xây dựng, tính định hướng cao. 

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới