Cần tinh gọn bộ máy, cán bộ, công chức

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, ngày 01/12, các đại biểu Quốc hội: Thiếu tướng Trần Hữu Tuất – Phó Tư lệnh Quân khu IV; Lê Thị Tám – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có cuộc tiếp xúc cử tri tại phường Vinh Tân (Thành phố Vinh) và thị trấn huyện Hưng Nguyên.

Thiếu tướng Trần Hữu Tuất - Phó Tư lệnh Quân khu IV báo cáo trước cử tri kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Thiếu tướng Trần Hữu Tuất - Phó Tư lệnh Quân khu IV báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Buổi sáng, tiếp xúc cử tri phường Vinh Tân (Thành phố Vinh), các đại biểu Quốc hội ghi nhận nhiều ý kiến băn khoăn, trăn trở và kiến nghị gửi đến Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Cử tri băn khoăn, nạn tham ô tham nhũng vẫn chưa được đẩy lùi. Công tác quản lý nhà nước đối với hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là nhóm hàng thực phẩm chưa hiệu quả, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và thậm chí là cả giống nòi.

Nhà nước cũng chưa cùng người dân tìm được hướng khắc phục tình trạng “được mùa rớt giá”, từ đó cải thiện và nâng cao đời sống cho người tham gia sản xuất nông nghiệp. Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương cần nghiên cứu để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng chính sách được hưởng chế độ, bởi thực tế hiện đang còn nhiều đối tượng chưa được hưởng chế độ do vướng mắc các điều kiện, thủ tục; các bộ, ngành cần nghiên cứu đề đưa ra hình thức thi tốt nghiệp THPT và thi đại học vừa hiệu quả, vừa tạo thuận lợi cho nhân dân....

Cử tri khối 15, thị trấn Hưng Nguyên kiến nghị cần tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng chế độ chính sách
Cử tri khối 15, thị trấn Hưng Nguyên kiến nghị cần tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng chế độ chính sách.

Buổi chiều, trong buổi tiếp xúc, cử tri thị trấn huyện Hưng Nguyên,nêu lên nhiều vấn đề băn khoăn, đó là hiện tại, bộ máy ở các cấp đang còn cồng kềnh, hiệu quả công việc không cao; nhiều địa phương thu không đủ để trả lương cho bộ máy cán bộ, công chức, lãng phí nguồn chi quỹ lương của nhà nước.

Cử tri khối 2 kiến nghị cần tinh giảm bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng hiệu quả và nâng cao thu nhập
Cử tri khối 2 kiến nghị cần tinh giảm bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng hiệu quả và nâng cao thu nhập.

Cử tri cũng lo ngại về tình trạng nợ công càng ngày càng tăng; hoạt động của nhiều lễ hội, kỷ niệm còn gây lãng phí. Việc thu hồi đất của người dân để thực hiện các công trình, dự án chưa đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân....

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề, như cần nâng mức hưởng chế độ cho các đối tượng chính sách; nghiên cứu quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân hiệu quả hơn. Cử tri đề nghị cần tinh giảm bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện thu nhập cho lực lượng này...

Đồng chí Lê Thị Tám - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nêu một số vấn đề cần quan tâm
Đại biểu Lê Thị Tám - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giải trình và tiếp thu 10 vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Nhà nước và các Bộ ngành Trung ương.
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri ở Hưng Nguyên.

Kết thúc cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên lần lượt giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền ở từng cấp. Đồng thời nghiêm túc tiếp thu các vấn đề để tiếp tục kiến nghị, phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương và các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý trong thời gian tới.

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới