Cản trở giao thông, dùng dao đâm trọng thương người nhắc nhở mình

(Baonghean.vn) - Nguyễn Ngọc Anh cùng nhóm bạn đi xe máy dàn hàng ngang gây cản trở giao thông. Được nhắc nhở, Ngọc Anh xuống xe vây đánh và lấy con dao nhọn đâm vào lưng Thế Anh trọng thương rồi bỏ trốn.   

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Chiều 17/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Anh (SN 1999, trú tại xóm 19, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh. Ảnh: Nhật Tuấn
Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh. Ảnh: Nhật Tuấn

Trước đó vào ngày 9/2, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo của ông Nguyễn Thế Xuân ở xóm 9, xã Nghi Thạch với nội dung: khoảng 11 giờ ngày 2/2, con trai ông là Nguyễn Thế Anh (SN 1998) đi chơi cùng 4 người bạn gái bằng 1 xe máy và 1 xe đạp điện.

Khi đến đoạn đường xóm 6, xã Nghi Thạch, nhóm bạn của Thế Anh thấy có 4 thanh niên đi trên 2 chiếc xe máy phía trước dàn hàng ngang, chiếm hết phần đường, vừa đi vừa nói chuyện.

Nguyễn Thế Anh nói với nhóm thanh niên kia: "Bây đi kiểu chi rứa?". Nhóm thanh niên kia liền vượt lên, chặn xe và vây đánh Nguyễn Thế Anh. Có một đối tượng mở cốp xe lấy con dao nhọn đâm một nhát vào lưng Nguyễn Thế Anh.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên kia lên xe bỏ trốn. Thế Anh được nhóm bạn đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị gãy xương sườn phải và tràn dịch màng phổi.  

Hung khí gây án. Ảnh: Nhật Tuấn
Hung khí gây án. Ảnh: Nhật Tuấn

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc tiến hành xác minh ban đầu. Đến 15 giờ ngày 10/2, cơ quan điều tra làm rõ 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Ngọc Anh (SN 1999, trú tại xóm 19, xã Nghi Phong), Cao Văn Lành, Phạm Văn Quân (cùng SN 1999, trú xóm Xuân Giang, xã Nghi Xuân) và Võ Văn Chiến (SN 2000, trú tại khối Tân Lộc, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò). Trong đó, Nguyễn Ngọc Anh là đối tượng trực tiếp dùng dao đâm trọng thương Nguyễn Thế Anh.

Kết quả giám định cho thấy Nguyễn Thế Anh bị thương tật 15%. Căn cứ Điều 104 Bộ luật Hình sự, Nguyễn Ngọc Anh bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

                                                                       Nhật Tuấn 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới