Cần xử lý nghiêm tình trạng giả danh nhà báo

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung được các nhà báo phản ánh tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 7/2018.
a
Sáng 5/7, các đồng chí Lê Bá Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Kha Văn Tám - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 7/2018. Ảnh: Thanh Lê
Tại buổi giao ban, các nhà báo, phóng viên đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về những vấn đề nổi cộm hiện nay. 
Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Trần Hữu Nghĩa phản ánh, một vấn đề lâu nay được báo chí “tốn giấy mực” là bất cập tại các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh. Vấn đề này người dân và báo chí phản ánh rất nhiều nhưng việc giải quyết của các cấp còn chậm.
Đại diện lãnh đạo Báo Nghệ An đề nghị các cơ quan báo chí bám sát, theo dõi việc giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các vấn đề báo nêu.

Ông Trần Hữu Nghĩa cũng đề nghị Hội Nhà báo tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan báo chí có chiến lược và sự chuẩn bị chu đáo tham gia giải báo chí Búa Liềm vàng.

Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Trần Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí. Ảnh Thanh Lê
Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Trần Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí. Ảnh Thanh Lê

Phản ánh thực trạng mạo danh phóng viên của các cơ quan báo chí, bà Nguyễn Thị Thu Hương - Tổng Biên tập Báo Lao động Nghệ An đề nghị các cơ quan quản lý báo chí cần tăng cường kiểm tra công tác báo chí, kiểm tra hoạt động của các phóng viên thường trú, xử lý nghiêm các trường hợp mạo danh nhà báo. Bà Hương cũng cho rằng, Sở Thông tin và Truyền thông cần có chỉ đạo hướng dẫn phát ngôn báo chí cho cơ sở.

Tại hội nghị, các nhà báo phản ánh khó khăn trong quá trình tác nghiệp ở cơ sở, nhất là phản ánh các vấn đề tiêu cực; một số nhà báo khác đề cập đến tình trạng nhiều cơ quan, đơn vị đang né tránh báo chí, gây khó khăn cho báo, đài khi thu nhập thông tin, dữ liệu. 

Tổng Biên tập Báo Lao động Nghệ An đề nghị tăng cường quản lý công tác báo chí, xử lý tình trạng giả danh nhà báo. Ảnh Thanh Lê
Tổng Biên tập Báo Lao động Nghệ An đề nghị tăng cường quản lý công tác báo chí, xử lý tình trạng giả danh nhà báo. Ảnh: Thanh Lê

Trước đó, báo cáo công tác báo chí trong tháng 6 của Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, nhiều hoạt động thời sự, chính trị nổi bật đã được các cơ quan báo chí thực hiện tốt theo định hướng tuyên truyền, đặc biệt là sự kiện 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc; kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí cũng thông tin đậm nét về hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; tình trạng hạn hán, cháy rừng; vướng mắc, bất cập, sai phạm, ô nhiễm môi trường ở một số công trình dự án; hạn chế trong công tác quản lý hành chính;…

Về công tác xử lý vấn đề báo nêu, đến ngày 2/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận được 20 văn bản báo cáo kết quả xử lý của các đơn vị, địa phương. Theo kết quả tổng hợp có 17 vấn đề báo nêu đều đúng và có cơ sở; 1 vấn đề đang kiểm tra, xử lý và 3 vấn đề báo nêu không đúng.

Đồng chí Lê Bá Hùng định hướng công tác tuyên truyền tháng 7/2018. Ảnh Thanh Lê
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Bá Hùng định hướng công tác tuyên truyền tháng 7/2018. Ảnh: Thanh Lê

Tiếp thu ý kiến các nhà báo, đồng thời định hướng trong tháng 7/2018, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Bá Hùng đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 7; tiếp tục tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh- quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Bá Hùng lưu ý cần tăng cường tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; công tác xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền trước trong và sau kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ  6, khóa XVII; đẩy nhanh tập trung đầu tư các tác phẩm tham dự giải báo chí Quốc gia, Búa Liềm vàng, giải báo chí ngành,…

Tin mới