Cảng hàng không Vinh dự kiến đón 300 ngàn khách quốc tế/năm sau khi nâng cấp

(Baonghean.vn) - Để đáp ứng nhu cầu khai thác các chuyến bay quốc tế, Tổng Công ty hàng không Việt Nam xây dựng dự án cải tạo nhà ga nội địa cũ thuộc Cảng hàng không Vinh thành nhà ga quốc tế.

Chiều 12/9, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam về dự án nâng cấp, sửa chữa nhà ga nội địa cũ thành nhà ga quốc tế thuộc Cảng hàng không Vinh. Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có lãnh đạo Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam, đại diện các sở, ngành liên quan.

Năm 2017, dự kiến Cảng hàng không Vinh đạt sản lượng 1,8 triệu khách/năm; năm 2018 dự kiến đón 2 triệu khách và năm 2025 là 4 triệu khách. Với công suất hiện tại tương đương 2,6 triệu khách nội địa/năm, Cảng hàng không Vinh sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển đến năm 2020. 

Hiện nay, Cảng Hàng không quốc tế Vinh đang được khai thác tốt với lưu lượng hành khách tăng trưởng bình quân 30% mỗi năm. 

Để đáp ứng nhu cầu khai thác các chuyến bay quốc tế, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam xây dựng dự án cải tạo nhà ga nội địa cũ thành nhà ga chuyên phục vụ các chuyến bay quốc tế, dự kiến đón 300.000 khách quốc tế/năm.

Đồng chí phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Thu Huyền
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Thu Huyền

Tại cuộc làm việc, đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam trình bày kế hoạch nâng cấp nhà ga nội địa cũ, điều chỉnh bố trí các phòng chức năng… Các cơ quan: Cục hải quan Nghệ An, phòng quản lý xuất nhập cảnh, Trung tâm y tế dự phòng trao đổi về việc phân bố các phòng chức năng đảm bảo đưa nhà ga vào vận hành hợp lý...

Đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam trình bày kế hoạch nâng cấp nhà ga. Ảnh: Thu Huyền
Đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam trình bày kế hoạch nâng cấp nhà ga. Ảnh: Thu Huyền

Sau khi nghe ý kiến các cơ quan chức năng, kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền Nghệ An nhấn mạnh: Hiện nay, Cảng Hàng không quốc tế Vinh đang được khai thác tốt với lưu lượng hành khách tăng trưởng bình quân 30% mỗi năm. Ngoài các đường bay nội địa, Cảng HKQT Vinh cũng đang khai thác tốt đường bay quốc tế, khi đó lưu lượng hành khách thông qua cảng sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Hành khách làm thủ tục tại cảng hàng không Vinh. Ảnh: Thu Huyền
Hành khách làm thủ tục tại cảng hàng không Vinh. Ảnh: Thu Huyền

Để đáp ứng nhu cầu khai thác các chuyến bay quốc tế, việc cải tạo nhà ga nội địa cũ thành nhà ga chuyên phục vụ chuyến bay quốc tế là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, tiến độ đang chậm so với kế hoạch ban đầu. Do đó, đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cố gắng hoàn tất thủ tục khởi công trong tháng 10/2017; đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam quan tâm xây dựng thêm các điểm đỗ tàu bay để hạn chế tình trạng quá tải vị trí đỗ trong các ngày cao điểm; xây dựng hệ thống hàng rào kiên cố để đảm bảo an ninh, an toàn khu vực sân bay.

Thu Huyền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới