Cảng vụ Nghệ An triển khai nhiệm vụ hàng hảI

Cảng vụ Nghệ An vừa triển khai nhiệm vụ năm 2011. Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Năm 2010, Cảng vụ Nghệ An đã đón, và đưa hàng nghìn lượt tàu trong và ngoài nước ra vào cảng với trên 1.919.000 tấn hàng hóa thông qua cảng. Cảng vụ Nghệ An luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng hải, NĐ 71 của Chính phủ" về quản lí cảng biển và "luồng hàng hải", "về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải".

Đơn vị đã phối hợp tốt với lực lượng CSGT đường thủy, bộ đội BP tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động trên vùng biển quản lí.

Công tác pháp chế hàng hải được đơn giản hóa nhanh gọn, đúng pháp luật, không gây phiền hà đến xí nghiệp khai thác cảng biển, và hoạt động hàng hải nói chung. Năm qua, Cảng vụ đã kiểm tra và phúc tra được 121 tàu biển, phát hiện nhiều sai phạm, xử lí 36 vụ, với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính hơn 214 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Điền đánh giá cao những kết quả mà Cảng vụ hàng hải Nghệ An thực hiện trong năm 2010, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Để hoạt động hàng hải ngày càng lớn mạnh, đồng chí lưu ý: Cảng vụ và các ngành hữu quan cần phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền Bộ Luật hàng hải, thực hiện tốt 3 mặt: tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lí nghiêm minh các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; tạo hành lang ra vào cảng thông suốt, đáp ứng tốt mục tiêu phát triển kinh tế hàng hải của khu vực cảng biển Nghệ An.

Dương Cầm

Tin mới