Cảnh báo cháy nổ từ túi sưởi ấm

(Baonghean.vn) - Đến chiều 30/1, sức khỏe của bé Nguyễn Thị Bảo Trân (17 tháng tuổi, ở huyện Hưng Nguyên - nạn nhân trong vụ túi sưởi ấm phát nổ) tiến triển tốt.

Trước đó, vào trưa 26/1, do thời tiết quá lạnh, bố của bé Bảo Trân mua túi sưởi cắm điện về sưởi ấm cho con. Khi chị Nguyễn Thị Lan (mẹ của bé Bảo Trân) đang cắm sạc điện vào túi sưởi ấm thì túi bất ngờ phát nổ, khiến nước trong túi chảy ra ngoài gây bỏng nặng cho bé, chị Lan bị bỏng ở chân.

Bé Nguyễn Thị Bảo Trân bị bỏng nặng khu vực chân do bị túi sưởi ấm bục phát nổ, đang được điều trị vế thương tại Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An.
Bé Nguyễn Thị Bảo Trân bị bỏng nặng khu vực chân do bị túi sưởi ấm bục phát nổ, đang được điều trị vết thương tại Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An.

Bé Bảo Trân được đưa đến Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bỏng chi dưới, mông bẹn và bộ phận sinh dục. Qua 4 ngày điều trị, đến chiều 30/1, sức khỏe bé Bảo Trân đang tiến triển tốt.

Các bác sỹ khuyến cáo người dân không nên mua túi sưởi ấm bán trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời hạn chế tối đa trẻ tiếp xúc trực tiếp với túi sưởi ấm, khi đang nạp điện cho túi nóng thì không nên sử dụng để tránh rò rỉ điện.

Khánh An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới