'Cánh chim lạ' sẽ giúp HLV Park giải bài toán mất Hùng Dũng? CLB Viettel ra mắt tân binh 'khủng'

(Baonghean.vn) - “Cánh chim lạ” sẽ giúp HLV Park giải bài toán mất Hùng Dũng?; CLB Viettel ra mắt tân binh "khủng" người Brazil; Đại chiến Man City vs Tottenham ở Chung kết Cúp Liên đoàn Anh đón khán giả trở lại... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

“Cánh chim lạ” sẽ giúp HLV Park giải bài toán mất Hùng Dũng?

Với chấn thương gãy chân gặp phải trong trận đấu giữa Hà Nội FC và TP.HCM, Đỗ Hùng Dũng sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng. Anh chắc chắn vắng mặt khi tuyển Việt Nam thi đấu 3 trận cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 6 tới.

Thiếu Hùng Dũng, tuyển Việt Nam sẽ suy giảm sức mạnh đáng kể và việc tìm ra cái tên thay thế chắc chắn cũng khiến HLV Park Hang-seo đau đầu. Ở trung tâm hàng tiền vệ, ông Park ưa thích dùng Tuấn Anh và Hùng Dũng, một người bao quát tốt, một người di chuyển rộng.

Như vậy, nếu vẫn chơi theo cách cũ, ông Park sẽ phải tìm một cầu thủ thể lực dồi dào, vừa hỗ trợ phòng ngự, vừa tấn công hiệu quả. Xuân Trường không được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự. Huy Hùng thì chỉ chuyên trách đánh chặn, Đức Huy không có phong độ cao.

Tô Văn Vũ trong màu áo Bình Dương
Tô Văn Vũ trong màu áo Bình Dương.

Một số cái tên mới mẻ như Hai Long, Hữu Thắng lại quá non kinh nghiệm, khó đảm đương trọng trách. Dựa trên yêu cầu chiến thuật, Tô Văn Vũ của Bình Dương có thể là gợi ý không tệ.

Văn Vũ sở trường đá cánh nhưng anh có nền tảng thể lực dồi dào, tốc độ và khả năng khoan phá tốt. Khi cần, Vũ cũng sẵn sàng lui về hỗ trợ hàng thủ.

Nhiều nguồn tin khẳng định, ở đợt tập trung sắp tới, ông Park sẽ điền tên Văn Vũ. Không loại trừ khả năng nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ thử nghiệm Vũ “gà” ở vị trí Hùng Dũng để lại.

CLB Viettel ra mắt tân binh "khủng" người Brazil

Sau thất bại đầy bất ngờ trước HAGL trên sân nhà ở vòng 5 V-League 2021, Viettel FC thể hiện quyết tâm bảo vệ ngôi vương V-League ở mùa giải năm nay với việc chiêu mộ "trọng pháo" người Brazil - Bruno Matos.

Chân sút người Brazil này đã trải qua 3 mùa giải gần nhất tại các giải vô địch Malaysia và Indonesia với phong độ ấn tượng. Sau 30 trận tại xứ Vạn đảo, Bruno Matos ghi tới 17 bàn.

Bruno Matos đã có mặt ở đại bản doanh Viettel FC.
Bruno Matos đã có mặt ở đại bản doanh Viettel FC.

Bruno Matos từng có trải nghiệm tại Việt Nam khi thi đấu tại vòng bảng AFC Cup trong màu áo Persija Jakarta. Anh từng ghi 1 bàn thắng trong trận thua 1-3 trước chủ nhà Bình Dương.

Với chân trái khéo léo và lối chơi mềm mại đầy tính kỹ thuật, cầu thủ sinh năm 1990 hứa hẹn sẽ mang tới chất samba cho những đường lên bóng của Viettel FC. Anh được kỳ vọng sẽ cùng các đồng đội giúp hàng công Viettel khó lường và bùng nổ hơn.

Tại Viettel FC, Bruno Matos mang số áo 18. Dự kiến tân binh này sẽ ra sân trong trận làm khách của CLB trên sân Vinh trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 6 V.League 2021diễn ra vào 17h ngày 28/3.

Hà Nội FC lại mất tiền đạo sau khi Hùng Dũng gãy chân

Hà Nội FC tiếp chịu tục tổn thất nặng nề khi tiền đạo Bruno gặp phải chấn thương.

Tiền đạo Bruno là cái tên mới nhất vừa gia nhập danh sách thương binh của đội bóng Thủ đô. Theo thông báo của Hà Nội FC, chân sút người Brazil bị chấn thương phù dập bong điểm bám dây chằng, rách sụn chêm. Anh cần ít nhất tối thiểu 6 tuần mới có thể tập luyện trở lại cùng các đồng đội.

Bruno chấn thương gối, nghỉ ít nhất 6 tuần - Ảnh: Đức Cường
Bruno chấn thương gối, nghỉ ít nhất 6 tuần. Ảnh: Đức Cường

Trước đó, Bruno gặp chấn thương trong trận đấu với TP.HCM. Anh được HLV Chu Đình Nghiêm rút ra nghỉ ngay ở phút 10 để nhường chỗ cho Thành Chung. Việc mất thêm Bruno trong giai đoạn sắp tới có thể xem là tổn thất nặng nề của Hà Nội FC.

Chân sút người Brazil đang là trung phong số 1 của đội bóng Thủ đô ở mùa giải năm nay. Sau khi chuyển đến từ Viettel, Bruno gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới. Anh đang dần hòa nhập, có được bàn thắng đầu tiên ở V.League cho Hà Nội FC vừa qua. 

Đại chiến Man City vs Tottenham ở Chung kết Cúp Liên đoàn Anh đón khán giả trở lại

Anh và Ban Tổ chức Cúp Liên đoàn Anh xác nhận, trận chung kết Cúp Liên đoàn giữa Man Cityvs Tottenham vào tháng 4 tới sẽ đón gần 1 vạn khán giả tới sân.

Truyền thông Anh đưa tin, trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh vào tháng tới sẽ được sử dụng như một sự kiện thử nghiệm cho sự trở lại của người hâm mộ và để tri ân NHS (nhân viên y tế) sau các cuộc đàm phán giữa LĐBĐ Anh, BTC giải đấu và Chính phủ Anh.

 Man City
Cầu thủ Man City.

Cụ thể, sẽ có tối đa khoảng 8.000 người có thể được chấp nhận vào Wembley, với phần lớn vé sẽ được trao cho nhân viên NHS và người dân địa phương.

Man City và Tottenham cũng được phân bổ một lượng nhỏ vé cho các CĐV của mình, không quá 1/4 tổng số người tham dự. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được thống nhất. Các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa EFL, FA và Chính phủ, với phạm vi từ 4.000 đến 8.000 chỗ ngồi đang được xem xét.

Những người được phép vào sân Wembley theo dõi trận đấu ngày 25/4 tới cũng sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt, khi các cuộc thảo luận đang diễn ra về việc liệu giấy chứng nhận vắc-xin hoặc xét nghiệm Covid-19 âm tính có là điều kiện bắt buộc để vào sân hay không. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu NHM có được phép di chuyển từ Manchester hay không.

Tin mới