“Cánh cửa” cho thế hệ lãnh đạo trẻ Singapore và dự định của ông Lý Hiển Long

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết ông sẽ từ chức trong vòng 2 năm tới để tạo điều kiện cho thế hệ trẻ thể hiện tài năng.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 26/2 cho biết, trong trong thời gian tới nội các của ông sẽ được cải tổ mạnh mẽ nhằm hướng tới việc trao nhiều trọng trách hơn cho thế hệ lãnh đạo trẻ sau này.

 “Cánh cửa” cho thế hệ lãnh đạo trẻ Singapore và dự định của ông Lý Hiển Long  ảnh 1
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Reuters

Ông Lý Hiển Long cho biết, ông sẽ từ chức trong vòng hai năm tới và quốc đảo Singapore sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào đầu năm 2021. Dự kiến người kế nhiệm Thủ tướng hiện nay cũng là một trong các thành viên Nội các hiện nay.

Trên trang facebook cá nhân, vị thủ tướng này viết, việc cải tổ Nội các đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho thế hệ trẻ thể hiện tài năng cũng như trách nhiệm của họ đối với đất nước.

Người kế nhiệm cương vị thủ tướng sắp tới sẽ được hộ trợ bởi đội ngũ lãnh đạo trẻ không chỉ có năng lực tốt mà còn giàu kinh nghiệm. Mục tiêu lớn nhất của chính phủ hiện nay là mang đến cho đất nước Singapore một tương lai tươi sáng và huy hoàng hơn./.

Tin mới