Cánh đồng hoa tam giác mạch, cánh bướm ở Nghệ An nhộn nhịp trong ngày đầu đón khách

(Baonghean.vn) - Ngày 1/12, cánh đồng hoa ở xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa) cách đường mòn Hồ Chí Minh 200m đã chính thức mở cửa đón khách.
Ảnh: Sỹ Phú

Từ trên cao nhìn xuống cánh đồng hoa như tấm thảm khổng lồ. Ảnh: Sỹ Phú

Đây là đồng hoa do nhóm bạn trẻ ở thị xã Thái Hòa ươm trồng. Theo ước tính trong ngày đầu mở cửa, đã có hàng trăm lượt khách đến tham quan chụp ảnh, bởi đường đến cánh đồng hoa khá thuận lợi. Từ TP. Vinh lên đến ngã tư đường mòn Hồ Chí Minh, rẽ về tay phải đi thêm 200m về hướng Bắc là tới cánh đồng hoa. Ảnh: An Thái

Đây là đồng hoa do nhóm bạn trẻ ở thị xã Thái Hòa ươm trồng. Theo ước tính trong ngày đầu mở cửa, đã có hàng trăm lượt khách đến tham quan chụp ảnh, bởi đường đến cánh đồng hoa khá thuận lợi. Từ TP. Vinh lên đến ngã tư đường mòn Hồ Chí Minh, rẽ về tay phải đi thêm 200m về hướng Bắc là tới cánh đồng hoa. Ảnh: An Thái

 
Trên diện tích gần 3 ha, từng thửa hoa gồm hoa tam giác mạch, hoa cánh bướm và hoa cải trắng được bố trí hợp lý, tiện cho việc đi lại. Ảnh: An Thái
Trên diện tích gần 3 ha, từng thửa hoa gồm hoa tam giác mạch, hoa cánh bướm và hoa cải trắng được bố trí hợp lý, tiện cho việc đi lại. Ảnh: An Thái
Ảnh: An Thái
Chị Trần Khánh Ly, một du khách đến từ TP. Vinh cho rằng: Khi lên đây, vườn hoa thực sự cuốn hút, có đủ những loài hoa mà trước đây phải ra tận các tỉnh phía Bắc mới có. Ảnh: An Thái
 
Ảnh: An Thái
Để giúp cho du khách có được những bức ảnh ấn tượng, chủ nhân khu vườn đã khéo léo bố trí nhiều bối cảnh không kém phần lãng mạn ngay trên cánh đồng hoa. Ảnh: An Thái
 
Ảnh: An Thái
Đáng nói, trong khung cảnh ngút ngát sắc hoa trải dài, du khách có thể “hóa” thành những chàng trai, thiếu nữ người Mông, người Thái...  Ảnh: An Thái
 
Ảnh: Sỹ Phú
Với trẻ nhỏ, đến đây thực sự là chuyến đi dã ngoại bởi có thể đùa nghịch, tạo dáng thỏa thích. Ảnh: Sỹ Phú
 
Ảnh: An Thái
Khu vực quanh đồi hoa còn có các khu ẩm thực, gian hàng bày bán các sản phẩm đặc trưng của Thái Hòa như cam, bưởi, mật ong, nghệ... Ảnh: An Thái
Ảnh: An Thái

Theo anh Đặng Trọng Tấn, đại diện nhóm bạn trẻ, là chủ vườn hoa cho biết: Mong muốn của chúng tôi là ngày càng quảng bá rộng hơn, để nhiều người được biết đến cảnh sắc, con người Thái Hòa nói riêng, cũng như Nghệ An nói chung. (Trong ảnh: Các nhiếp ảnh gia tác nghiệp trên cánh đồng hoa). Ảnh: An Thái

Tin mới