Cảnh hoang vu ở khu di tích được đầu tư hàng chục tỉ đồng

(Baonghean.vn) - Dự án dự kiến hoàn thành sau 5 tháng nhưng việc thi công ngưng trệ khiến cỏ mọc um tùm ở Khu di tích nhà cách mạng Phùng Chí Kiên.
Dự án đầu tư xây dựng Khu di tích Phùng Chí Kiên được triển khai nhằm bảo tồn, tôn tạo và xây dựng cơ sở vật chất góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ. Công trình này được UBND tỉnh phê duyệt năm 2010, trên khu đất rộng gần 1,3 ha, với số vốn 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm khởi công, dự án này hiện đang dang dở. Ảnh: Tiến Hùng
Dự án đầu tư xây dựng Khu di tích Phùng Chí Kiên được triển khai nhằm bảo tồn, tôn tạo và xây dựng cơ sở vật chất góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ. Công trình này được UBND tỉnh phê duyệt năm 2010, trên khu đất rộng gần 1,3 ha, với số vốn 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm khởi công, dự án này hiện đang dang dở. Ảnh: Tiến Hùng
Đầu năm 2014, dự án được khởi công. Không lâu sau, các hạng mục như nhà tưởng niệm, cầu đá, nhà đón tiếp, bờ rào đã hoàn thành và bàn giao, ước tính giá trị 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ 2015 đến nay, công trình phải ngừng thi công. Ảnh: Tiến Hùng

Đầu năm 2014, dự án được khởi công. Không lâu sau, các hạng mục như nhà tưởng niệm, cầu đá, nhà đón tiếp, bờ rào đã hoàn thành và bàn giao, ước tính giá trị 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ 2015 đến nay, công trình phải ngừng thi công. Ảnh: Tiến Hùng

Trong khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông, cỏ mọc um tùm. Nhiều khu vực thậm chí cỏ cao lút đầu người. Ảnh: Tiến Hùng
Trong khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông, cỏ mọc um tùm. Nhiều khu vực thậm chí cỏ cao lút đầu người. Ảnh: Tiến Hùng
Một góc căn nhà cổ trong di tích đã bị đổ sập. Ảnh: Tiến Hùng
Một góc căn nhà cổ trong di tích đã bị đổ sập. Ảnh: Tiến Hùng
Khu nhà tưởng niệm và nhà đón tiếp rộng hàng chục mét vuông luôn khóa trái cửa vì không thể đón tiếp khách tham quan khi công trình đang dở dang. Trước sân là khu đất rộng hàng nghìn mét vuông cỏ mọc um tùm, có nơi cao tới đầu người. Cầu đá bắt đầu mọc rêu, cổng sắt hoen gỉ …. Mặc dù thời điểm khởi công, dự án này dự kiến chỉ mất 5 tháng để hoàn thành. Ảnh: Tiến Hùng

Khu nhà tưởng niệm và nhà đón tiếp rộng hàng chục mét vuông luôn khóa trái cửa vì không thể đón tiếp khách tham quan khi công trình đang dở dang. Trước sân là khu đất rộng hàng nghìn mét vuông cỏ mọc um tùm, có nơi cao tới đầu người. Cầu đá bắt đầu mọc rêu, cổng sắt hoen gỉ …. Mặc dù thời điểm khởi công, dự án này dự kiến chỉ mất 5 tháng để hoàn thành. Ảnh: Tiến Hùng

Quang cảnh hoang vu ở khu di tích. Ảnh: Tiến Hùng
Quang cảnh hoang vu ở khu di tích. Ảnh: Tiến Hùng
Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Yên, ông Lê Đức Hưng cho biết, từ khi công trình ngừng thi công, nhiều lần cử tri đã kiến nghị lên đại biểu Quốc hội thể hiện sự bức xúc, mong muốn công trình sớm hoàn thiện. Chính quyền xã cũng kiến nghị lên cấp trên nhưng chưa có kết quả. "Công trình dở dang nên không ai tới tham quan, thi thoảng học sinh và đoàn thanh niên tới dọn vệ sinh, nhổ cỏ. Chúng tôi mong công trình sớm đi vào sử dụng để bà con địa phương có nơi để tham quan, hương khói", ông Hưng nói. Ảnh: Tiến Hùng

Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Yên, ông Lê Đức Hưng cho biết, từ khi công trình ngừng thi công, nhiều lần cử tri đã kiến nghị lên đại biểu Quốc hội thể hiện sự bức xúc, mong muốn công trình sớm hoàn thiện. Chính quyền xã cũng kiến nghị lên cấp trên nhưng chưa có kết quả. "Công trình dở dang nên không ai tới tham quan, thi thoảng học sinh và đoàn thanh niên tới dọn vệ sinh, nhổ cỏ. Chúng tôi mong công trình sớm đi vào sử dụng để bà con địa phương có nơi để tham quan, hương khói", ông Hưng nói. Ảnh: Tiến Hùng

Bên trong nhà đón tiếp. Ảnh: Tiến Hùng
Bên trong nhà đón tiếp. Ảnh: Tiến Hùng
Đại diện chủ đầu tư, ông Hoàng Công Vinh - Giám đốc Ban quản lý các dự án, (Sở Văn hóa, Thể thao Nghệ An), cho biết, các hạng mục chưa hoàn thành gồm sân vườn, sân đỗ xe, đường điện và nước, hệ thống trang trí, với tổng vốn khoảng 7 tỷ đồng. "Chủ đầu tư cũng nhiều lần kiến nghị lên tỉnh để giải ngân số vốn còn lại nhưng chưa có kết quả. Hiện chưa thể khẳng định bao lâu nữa thì có thể hoàn thành được dự án", ông Vinh nói. Ảnh: Tiến Hùng

Đại diện chủ đầu tư, ông Hoàng Công Vinh - Giám đốc Ban quản lý các dự án, (Sở Văn hóa, Thể thao Nghệ An), cho biết, các hạng mục chưa hoàn thành gồm sân vườn, sân đỗ xe, đường điện và nước, hệ thống trang trí, với tổng vốn khoảng 7 tỷ đồng. "Chủ đầu tư cũng nhiều lần kiến nghị lên tỉnh để giải ngân số vốn còn lại nhưng chưa có kết quả. Hiện chưa thể khẳng định bao lâu nữa thì có thể hoàn thành được dự án", ông Vinh nói. Ảnh: Tiến Hùng

Đồng chí Phùng Chí Kiên tên thật là Nguyễn Vỹ, sinh năm 1901 tại làng Mỹ Quan, tổng Vạn Phần (nay là xã Diễn Yên - huyện Diễn Châu), ông là Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 1, được Bác Hồ và Trung ương phân công phụ trách quân sự đầu tiên của Đảng. Ngày 22/8/1941 trong một trận chống càn của quân Pháp lên căn cứ cách mạng ở tỉnh Bắc Cạn, đồng chí đã bị giặc bắt và hy sinh sau đó. Ngày 13/9/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 89/SL truy phong hàm Tướng cho đồng chí Phùng Chí Kiên. Đồng chí là người đầu tiên của quân đội ta được phong hàm Tướng. Năm 2011, nơi ở trước đây của tướng Phùng Chí Kiên ở làng Mỹ Quan (xã Diễn Yên) được Nhà nước xếp hạng Di tích Lịch sử cấp Quốc gia.
Đồng chí Phùng Chí Kiên tên thật là Nguyễn Vỹ, sinh năm 1901 tại làng Mỹ Quan, tổng Vạn Phần (nay là xã Diễn Yên - huyện Diễn Châu), ông là Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 1, được Bác Hồ và Trung ương phân công phụ trách quân sự đầu tiên của Đảng. Ngày 22/8/1941 trong một trận chống càn của quân Pháp lên căn cứ cách mạng ở tỉnh Bắc Cạn, đồng chí đã bị giặc bắt và hy sinh sau đó. Ngày 13/9/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 89/SL truy phong hàm Tướng cho đồng chí Phùng Chí Kiên. Đồng chí là người đầu tiên của quân đội ta được phong hàm Tướng. Năm 2011, nơi ở trước đây của tướng Phùng Chí Kiên ở làng Mỹ Quan (xã Diễn Yên) được Nhà nước xếp hạng Di tích Lịch sử cấp Quốc gia. Ảnh: Tiến Hùng

Tin mới