Cảnh sát biển có thêm 7 tàu hiện đại vào quý I/2016

Sau hơn một năm triển khai, 7 con tàu đóng mới với trang thiết bị hiện đại của lực lượng cảnh sát biển (CSB) đã được xuất xưởng và chính thức thực hiện sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong quý I/2016.

Tàu đa năng DN2000 do Tổng công ty Sông Thu thi công vừa hạ thủy vào ngày 30/11/2015 tại Đà Nẵng. Ảnh VGP/Mai Vy.

Tàu đa năng DN2000 do Tổng công ty Sông Thu thi công vừa hạ thủy vào ngày 30/11/2015 tại Đà Nẵng. Ảnh VGP/Mai Vy.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam cho biết, chương trình đóng tàu CSB bằng nguồn vốn Nghị quyết số 72/2014/QH13 của Quốc hội yêu cầu đã được 3 nhà máy đóng tàu của Bộ Quốc phòng gấp rút hoàn thành trong khoảng một năm.

Theo quyết định của Thủ tướng, Bộ Tư lệnh CSB được đóng mới 7 tàu, gồm 2 tàu cỡ lớn 2.400 tấn theo mẫu tàu DN2000, 4 tàu tuần tra theo mẫu tàu TT400 và một tàu vận tải đa năng tiếp dầu trên biển.

Hai tàu DN2000 được Bộ Tư lệnh CSB giao cho Tổng công ty Sông Thu và Công ty 189 thi công.

Sau một năm thi công, 2 tàu DN2000 đã được hạ thủy vào cuối tháng 11/2015, và đến nay đã thi công hoàn thiện 80% khối lượng công việc. Dự kiến, 2 tàu DN2000 này sẽ được bàn giao trong quý I/2016.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, 4 tàu TT400 do Công ty đóng tàu Hồng Hà thi công. Trong đó chiếc số 6 và số 7 được khởi công vào tháng 5/2015. Tàu có thiết kế tốc độ đạt 35 hải lý/giờ, với các trang thiết bị đáp ứng tính năng tuần tra được phê duyệt. Hiện Nhà máy đang tổ chức huấn luyện kíp tàu và bàn giao vào tháng 12/2015.

Còn tàu TT400 số 8 và 9 cũng đã được hạ thủy ngày 31/10, hiện khối lượng công việc đã thực hiện ước đạt trên 80%. Tàu sẽ được bàn giao trong quý I/2016.

Đặc biệt, tàu vận tải đa năng tiếp dầu trên biển có thiết kế hoàn toàn mới, lần đầu tiên được đóng tại Việt Nam với yêu cầu công nghệ hiện đại.

Công ty đóng tàu Hồng Hà đã tiến hành đặt ky vào tháng 11/2014. Đến tháng 6/2015, tàu được hạ thủy. Dự kiến, tàu được hoàn thành và bàn giao trong tháng 1/2016.

Do yêu cầu về tiến độ đóng tàu, thời gian lập, trình phê duyệt dự án ngắn, nhưng với nỗ lực của cán bộ, công nhân các nhà máy đóng tàu, đến nay các con tàu đã đạt được yêu cầu về tiến độ, chất lượng và rút ngắn thời gian thi công từ vài tháng trở lên.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm khẳng định, qua việc triển khai đóng mới 7 con tàu đã chứng minh được bước tiến về công nghệ và tiến độ đóng tàu quân sự của các nhà máy công nghiệp quốc phòng 189, Hồng Hà và Sông Thu.

Theo chinhphu.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới