Cảnh sát cơ động Nghệ An di chuyển thâu đêm lên Kỳ Sơn hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ quét

(Baonghean.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về việc tăng cường lực lượng phối hợp, hỗ trợ nhân dân huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả mưa lũ, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh đã xung kích lên đường.
Tối 2/10, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An không quản ngại mưa gió, xung kích lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đúng 1h30 sáng 3/10, lực lượng đã có mặt tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: CANA

Tối 2/10, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An không quản ngại mưa gió, xung kích lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đúng 1h30 sáng 3/10, lực lượng đã có mặt tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: CANA

Thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, nơi chịu nhiều hậu quả nặng nề nhất do lũ quét, sạt lở đất là nơi lực lượng triển khai hỗ trợ. Ảnh: CANA

Thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, nơi chịu nhiều hậu quả nặng nề nhất do lũ quét, sạt lở đất là nơi lực lượng triển khai hỗ trợ. Ảnh: CANA

Nhiều mét khối đất, đá vùi lấp trụ sở, nhà dân... dần được dọn dẹp. Ảnh: CANA

Nhiều mét khối đất, đá vùi lấp trụ sở, nhà dân... dần được dọn dẹp. Ảnh: CANA

Tuy nhiên, với khối lượng công việc còn nhiều, cùng với các lực lượng khác, lực lượng cảnh sát cơ động sẽ còn phải mất nhiều thời gian, công sức. Ảnh: CANA

Tuy nhiên, với khối lượng công việc còn nhiều, cùng với các lực lượng khác, lực lượng cảnh sát cơ động sẽ còn phải mất nhiều thời gian, công sức. Ảnh: CANA

Có mặt tại huyện Kỳ Sơn, Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, động viên các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả, với quyết tâm sớm đưa cuộc sống của người dân nơi huyện miền núi Kỳ Sơn trở lại bình thường. Ảnh: CANA

Có mặt tại huyện Kỳ Sơn, Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, động viên các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả, với quyết tâm sớm đưa cuộc sống của người dân nơi huyện miền núi Kỳ Sơn trở lại bình thường. Ảnh: CANA

Tin mới