Cảnh sát giao thông cứu người phụ nữ rơi xuống mương nước

(Baonghean.vn) - Nhờ sự giúp đỡ của các chiến sỹ cảnh sát giao thông, người phụ nữ đi đường rơi xuống mương nước đã may mắn thoát hiểm.

Vụ việc xảy ra vào lúc 9 h ngày 8/4 tại xóm 7, xã Nam Giang huyện Nam Đàn.

Lúc đó đội cảnh sát 1.46 - Phòng Cảnh sát giao thông Nghệ An đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 46  thì thấy 1 người phụ nữ đang đi xe đạp trên đường bỗng dưng rơi xuống mương nước, không đứng lên được liền chạy đến trợ giúp. 

Đội cảnh sát giao thông cứu người gặp nạn. Ảnh: Tú Uyên
Đội cảnh sát giao thông cứu người gặp nạn. Ảnh: Tú Uyên

Trung úy Võ Ánh Hào - 1 trong 4 chiến sĩ của tổ công tác cho biết: Khi anh em chạy đến thì  thấy 1 chiếc xe đạp điện ở dưới mương nước, người phụ nữ cũng nằm dưới mương, chân tay cứng đờ, đầu ngập trong nước không cử động được. Tình thế khẩn cấp, mấy anh em liền nhảy xuống mương để khiêng người phụ nữ lên. Sau khi sơ cứu, người phụ nữ này mới tỉnh lại.

Một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, người phụ nữ này tên Mỹ trú ở xã Nam Giang là người mắc bệnh động kinh. Ngay sau đó, chị Mỹ đã được người thân đưa đến thăm khám tại trạm y tế xã.

Hình ảnh người phụ nữ được CSGT cứu lên từ mương nước.

Chị Hoàng Thị Tú Uyên (30 tuổi) trú ở huyện Con Cuông chia sẻ: “Lúc đó đang đi trên Quốc lộ 46, thấy sự việc ngay lập tức tôi dừng xe nhưng chưa kịp tri hô để cứu giúp thì thấy các chiến sỹ cảnh sát giao thông phát hiện kịp thời chứ không người phụ nữ gặp nạn đã có thể bị đuối nước”.

Tin mới